Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 6/9, tại Làng Moncada - xã Lương Hòa (huyện Giồng Trôm), UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày tấn công pháo đài Moncada Cuba, 40 năm thành lập Làng Moncada. Dự lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam nêu bật ý nghĩa của cuộc tiến công pháo đài Moncada đã mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Cuba giải phóng đất nước. Khởi nguồn từ sự kiện Moncada, nhân dân Mỹ Latinh bừng tỉnh và đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc lần thứ hai, xác lập chủ quyền quốc gia đích thực, tự quyết định con đường phát triển của đất nước, bảo vệ công lý, công bằng xã hội, kiên định chống chủ nghĩa đế quốc. Bảy mươi năm đã trôi qua nhưng cuộc tiến công Moncada và con đường cách mạng Cuba vẫn vẹn nguyên sức sống và ý nghĩa thời đại.

Theo ông Trần Ngọc Tam, tại Cuba có một ngôi làng mang tên "Làng Bến Tre" được thành lập ngày 20/12/1969; tại Bến Tre có "Làng Moncada" (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm) - quê hương của nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định. Tại đây, Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học Cơ sở Lương Hòa được đổi tên thành Trường Moncada; các buổi sinh hoạt truyền thống ôn lại mối quan hệ giữa nhân dân hai nước được duy trì thường xuyên. Ngoài ra, Đảng bộ huyện Giồng Trôm, Đảng ủy xã Lương Hòa đã phát động phong trào tất cả công sở đều treo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bức ảnh "Cô Ba Định với Chủ tịch Cuba Fidel Castro" ở nơi tôn nghiêm và thành kính trong từng gia đình ở Làng Moncada. Tỉnh Bến Tre còn xây dựng Nhà lưu niệm Làng Moncada ở xã Lương Hòa để lưu giữ những tư liệu lịch sử giữa hai Làng Moncada (Bến Tre) và Làng Bến Tre (Cuba), cũng như những tư liệu, hình ảnh của lãnh đạo hai dân tộc, nhằm tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, giữ gìn, phát huy tình hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho rằng, Việt Nam - Cuba, tuy vị trí địa lý cách xa nửa vòng trái đất nhưng luôn sát cánh bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Đây thực sự là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, là tài sản vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước ra sức giữ gìn, bảo vệ, vun đắp.

Chú thích ảnh
Cắt băng Khánh thành Nhà lưu niệm làng Moncada-Cuba. 

Phấn khởi, tự hào trước những thành tựu to lớn các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, ông Trần Ngọc Tam đề nghị, các thế hệ tiếp nối hãy cùng nhau gìn giữ và phát huy và làm giàu thêm truyền thống quan hệ đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Cuba, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước.

Bà Ariadne Feo Labrada - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm hạnh phúc khi một trong những ngày lễ quan trọng nhất của nhân dân Cuba được tổ chức trọng thể tại Bến Tre. Qua đó, tôn vinh tình hữu nghị, đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế vào những ngày hai nước Việt Nam - Cuba kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam. 

Bà Ariadne Feo Labrada nhấn mạnh, trong những năm qua, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba đã được vun đắp, hai nước hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực. Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đã trước sau như một ủng hộ Cuba trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; tin tưởng tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Cuba ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Tại buổi lễ, tỉnh Bến Tre tổ chức khánh thành Công trình Nhà lưu niệm Làng Moncada - Cuba, trồng cây xanh xung quanh công trình Nhà lưu niệm.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan Nhà lưu niệm làng Moncada. 

Công trình Nhà lưu niệm Làng Moncada - Cuba tại ấp Phong Điền, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm được khởi công xây dựng tháng 5/2020, diện tích sàn nhà gần 300m2, xung quanh có hàng rào, trồng cây xanh. Tổng vốn đầu tư công trình là 4,5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương và đóng góp của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Nhà lưu niệm trưng bày những tư liệu, hiện vật, hình ảnh lịch sử, tạo sự liên kết giữa nhân dân Cuba với nhân dân Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng. Qua đó, nhằm góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang, giữ gìn, phát huy, nêu cao tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ kết nghĩa Việt Nam - Cuba. Đồng thời, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, góp phần xây dựng văn hóa con người Bến Tre phát triển toàn diện với các giá trị chân - thiện - mỹ và thu hút khách du lịch đến tham quan.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba
Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

“Người Việt Nam luôn khắc ghi trong tâm trí lời bất hủ của lãnh tụ Cuba Fidel Castro: ´Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!´, và đối với mỗi người Việt Nam, đoàn kết với Cuba là mệnh lệnh của trái tim!”. Đây là lời khẳng định của Đại sứ nước ta Lê Thanh Tùng trong chuyến thăm tỉnh miền Đông Santiago de Cuba từ ngày 4/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN