Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ba Lan

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam Aleksander Surdej.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Aleksander Surdej tại buổi tiếp. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam và Ba Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương được ký kết vào năm 2010, Thượng tướng đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng được triển khai ngày càng thiết thực, hiệu quả, nổi bật trên các lĩnh vực như: đào tạo nguồn nhân lực và công nghiệp quốc phòng - trang bị. Hai bên cũng đã thiết lập Cơ quan Tùy viên quốc phòng tại mỗi nước, làm cầu nối quan trọng để thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Thượng tướng đánh giá cao việc Tùy viên quốc phòng Ba Lan tại Việt Nam thời gian qua đã chủ động đề xuất gặp gỡ, làm việc với các cơ quan Bộ Quốc phòng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi các nội dung, hình thức hợp tác phù hợp với nhu cầu của mỗi bên trên cơ sở Bản ghi nhớ đã ký kết về các lĩnh vực như: đào tạo, trao đổi đoàn, quân y, không quân và công nghiệp quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ mong muốn thời gian tới, Đại sứ Aleksander Surdej sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, tiếp tục triển khai một số nội dung hợp tác trọng tâm như: trao đổi đoàn các cấp (nhất là đoàn cấp cao); củng cố kiện toàn khuôn khổ, cơ chế hợp tác quốc phòng giữa hai nước; tạo điều kiện cho doanh nghiệp quốc phòng hai nước tiếp xúc, nghiên cứu khả năng hợp tác, trong đó có việc tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024; tiếp tục ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong lĩnh vực quốc phòng. Thượng tướng tin tưởng rằng Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ba Lan nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển chung của khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Aleksander Surdej chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. 

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời mời Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ba Lan sang thăm, dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024; đề nghị hai bên ký lại Bản ghi nhớ mới về hợp tác quốc phòng để cập nhật những nội dung mới mà hai bên cùng quan tâm; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về đào tạo; mong muốn Ba Lan hỗ trợ Việt Nam đào tạo về các lĩnh vực an ninh mạng, quân y…, sẵn sàng đón học viên Ba Lan sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự.

Đại sứ Aleksander Surdej giới thiệu sơ lược sự phát triển kinh tế, chính trị xã hội đất nước Ba Lan; đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đề nghị Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để Tùy viên quốc phòng Ba Lan hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam nhằm tìm ra những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên cùng quan tâm. Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo học viên học tập tại các trường quân sự tại Ba Lan. Ba Lan có nhiều kinh nghiệm trong gìn giữ hòa bình; sẵn sàng trao đổi, chia sẻ với Việt Nam về lĩnh vực này. Đây là lĩnh vực quan trọng, đầy triển vọng cho cả hai bên. Trên cương vị công tác của mình, Đại sứ sẽ nỗ lực hết sức nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào

Sáng 20/3, Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 4 đã diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN