Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Campuchia

Ngày 9/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 - 7/1/2023).

Chú thích ảnh
Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại lịch sử đau thương của dân tộc Campuchia dưới chế độ diệt chủng Pol Pot. Đáp lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân và Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, quân tình nguyện Việt Nam đã sát cánh với lực lượng vũ trang Cách mạng và nhân dân Campuchia đánh tan tập đoàn phản động Pôn Pốt, giải phóng Phnôm Pênh ngày 7/1/1979, xóa bỏ chế độ diệt chủng, xây dựng lại xã hội mới. 

Ngày 7/1/1979 đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung; của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, đưa đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào một kỷ nguyên mới: độc lập, tự do, hồi sinh; đồng thời mở ra một trang mới trong quan hệ láng giềng giữa hai nước.

Ông Phùng Công Dũng cho rằng, hơn 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, sự trị vì anh minh của Hoàng gia Campuchia, nhân dân Campuchia đã vươn lên mạnh mẽ, hồi sinh kỳ diệu, giành được những thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng Vương quốc Campuchia hòa bình, độc lập, phồn vinh và có quan hệ hữu nghị với các nước trên thế giới, nhất là các nước láng giềng và khu vực.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt.

Năm 2022, được hai nước chọn là Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam. Nhiều hoạt động đã được hai nước được tổ chức nhằm kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) như các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước hai nước, các đoàn lãnh đạo địa phương hai nước; các hoạt động giao lưu ngoại giao nhân dân, tăng cường hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại… 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố đã tổ chức tốt chuỗi hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước; tổ chức đợt 6 của chương trình Ươm mầm hữu nghị, đưa tổng số lên 80 sinh viên Campuchia đang học tập tại Thành phố được các gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu; tổ chức các buổi giao lưu thanh niên, sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia. Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng phối hợp triển khai các hoạt động từ thiện trong nước và tại Campuchia, trong đó khám, phát thuốc chữa bệnh cho gần 1.000 bệnh nhân nghèo, tặng 500 phần quà cho trẻ em nghèo Campuchia.  

Chú thích ảnh
Ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Chiến thắng 7/1/1979 là một ngày lịch sử trọng đại của nhân dân Campuchia, cũng là ngày có ý nghĩa sâu sắc đối với mối quan hệ Campuchia - Việt Nam. Buổi họp mặt này thể hiện tinh thần cao cả, sự chân thành, tình đoàn kết, hữu nghị và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Campuchia và Việt Nam cũng như sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của Thành phố Hồ Chí Minh với Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Sok Dareth khẳng định, nhân dân Campuchia luôn khắc ghi công lao của quân tình nguyện Việt Nam đã không quản ngại hy sinh, làm tròn nghĩa vụ quốc tế trong sáng trong sự nghiệp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và góp phần ngăn chặn sự trở lại của chế độ diệt chủng này, cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của nhân dân Việt Nam trong tái thiết, xây dựng lại Campuchia. Nhân dân Campuchia mãi ghi nhớ công lao to lớn và cao quý đó, coi ngày 7/1 là “ngày sinh thứ hai” - đây là sự thật lịch sử không thể xuyên tạc hay lãng quên. 

Chú thích ảnh
Một tiếp mục văn nghệ biểu diễn tại buổi họp mặt.

Chia sẻ về mối quan hệ Campuchia - Việt Nam, Tổng Lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua, hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm Hữu nghị giữa hai nước, thể hiện mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam đã bước lên một tầm cao mới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, ngoại giao nhân dân… rất đáng ghi nhận và tự hào.

Theo ông Sok Dareth, trong thời gian tới, trước diễn biến tình hình thế giới đầy phức tạp, Campuchia và Việt Nam cần tiếp tục cùng nhau hợp tác, giữ vững tinh thần đoàn kết, tình anh em, láng giềng tốt, tin cậy chính trị cao; thúc đẩy mạnh mẽ giao thương, thương mại, đầu tư, du lịch… cũng như tôn trọng và thực hiện có hiệu quả mọi hiệp ước, thỏa thuận hai bên đã ký kết vì lợi ích chung và sự thịnh vượng của hai quốc gia. Đồng thời, quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện để thanh niên hai nước gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng tình cảm, tình hữu nghị, đoàn kết tiếp tục cùng nhau quan tâm, gìn giữ và củng cố lâu dài mối quan hệ không thể tách rời giữa hai dân tộc Campuchia và Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết
Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 9/1, Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương Quý Mão 2023", trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) vui Xuân, đón Tết cổ truyền năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN