Tôn vinh 88 'Gương sáng đời thường' tại Lâm Đồng

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tối 17/11, tại thành phố Bảo Lộc đã diễn ra Lễ tôn vinh “Gương sáng đời thường” lần thứ nhất của tỉnh Lâm Đồng.

Buổi lễ cũng biểu dương các mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm năm 2018.

Tham dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh, cùng lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại Lễ tôn vinh 88 “Gương sáng đời thường” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng bình chọn trong tổng số 198 cá nhân được giới thiệu từ các đơn vị, tổ chức trên địa bàn, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để có thêm nhiều tấm gương sáng trong cuộc sống; phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động có thêm sức sống vững bền từ những tấm gương tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời quan tâm hỗ trợ để các bác, các anh, chị đã được tôn vinh tiếp tục phát huy những việc làm tốt của mình để xã hội ngày mỗi tốt đẹp hơn, nhiều việc tử tế hơn, đó là tài sản tinh thần quý giá mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau.

Trong 5 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng được nhiều mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư với sự đóng góp của nhiều cá nhân tiêu biểu. Đó là những cán bộ ở cơ sở, chức sắc tôn giáo, những người lao động, nông dân, doanh nhân, lực lượng vũ trang… bằng những việc làm của mình ở nhiều lĩnh vực, địa bàn khác nhau đã góp phần tạo thêm động lực cho phong trào thi đua lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, xây dựng đời sống văn hóa, các cuộc vận động bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp thêm ý nghĩa sâu sắc thông qua những hành động trong thực tiễn cuộc cống hằng ngày.

Trong số đó có 17 gương sáng tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển kinh tế là cá nhân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đổi mới, cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Có 15 cá nhân tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có nhiều giải pháp, sáng kiến, sản phẩm mang tính đột phá mang lại hiệu quả cao. 3 tấm gương trên lĩnh vực an ninh - trật tự, phòng, chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. 23 tấm gương trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; đền ơn, đáp nghĩa, cứu trợ, nhân đạo, từ thiện…

Điển hình là cụ bà Lê Thị Kim Liên, hơn 80 tuổi ở 165 Lam Sơn, thành phố Bảo Lộc, mỗi tháng vận động hơn 2 tấn gạo cho hoạt động từ thiện, vận động nhiều người tham gia giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, người già khám chữa bệnh, thay thủy tinh thể và mổ tim cho trẻ em miễn phí. Ông Nguyễn Thọ Biên - Thầy thuốc Nhân dân, Dược sỹ chuyên khoa 2, Chủ tịch Hội Dược liệu tỉnh Lâm Đồng. Trong những năm qua, ông đã có thành tích xuất sắc trong phát triển, xây dựng Hội Dược liệu Lâm Đồng lớn mạnh.

Đại đức Thích Linh Toàn, chùa Linh Quang, phường 6, thành phố Đà Lạt tổ chức cơ sở khám, chữa bệnh miễn phí cho trên 10.000 lượt người và duy trì hoạt động 1 xe cứu thương vận chuyển cấp cứu người bệnh kịp thời. Linh mục Nguyễn Hưng Lợi, Quản xứ Phú Sơn, huyện Lâm Hà tổ chức chăm sóc và nuôi dạy 200 em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhiều trợ giúp cho bệnh nhân nghèo tại địa phương.

Bà Rơ Ông K’Thủy, giáo viên Trường Mầm non Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương vừa có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, hiến tặng 3.200 m2 đất của gia đình và vận động hàng xóm hiến 720 m2 đất để xây dựng Trường Mầm non Păng Tiên.

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục hưởng ứng Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo", kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2017 - 2020 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án 654 của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngay tại Lễ tôn vinh, Ban Tổ chức đã vận động và tiếp nhận 11,1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh.

Đặng Tuấn (TTXVN)
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, đã có các cuộc gặp và hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Iliyas Umakhanov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN