Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm, làm việc tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, từ ngày 23 - 25/10, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm làm việc tại Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh với Thủ tướng Chính phủ Han Duck-soo.

Trong thời gian tại Hàn Quốc, đồng chí Trần Tuấn Anh và Đoàn đã đến gặp và làm việc với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, có các cuộc trao đổi, làm việc với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yoo In Chon, Thị trưởng thành phố Busan - Park Heong-joon, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Jang Ho Jin, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Youngjin Jang.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như Tập đoàn POSCO, Tập đoàn GS Energy, Tập đoàn Samsung, Tập đoàn Hanwha Ocean, gặp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại thành phố Busan Park Soo Kwan, thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo hoan nghênh Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và Đoàn thăm Hàn Quốc, cho rằng chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Thủ tướng Han Duck Soo phấn khởi cho rằng trong 30 năm qua, quan hệ hai nước đã chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng và tích cực. Hàn Quốc hiện là nước đầu tư lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, khẳng định Hàn Quốc là người bạn đồng hành đáng tin cậy của Việt Nam, ủng hộ mục tiêu của Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trên các lĩnh vực và hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực khoa học - công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực để đạt được các mục tiêu phát triển đã đặt ra. Bên cạnh đó, Thủ tướng Hàn Quốc cũng đề nghị hai bên phối hợp xóa bỏ rào cản thương mại nhằm tạo thuận lợi hơn để kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh gặp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Yoo In-chon.

Thị trưởng thành phố Busan và các Bộ trưởng, Thứ trưởng Hàn Quốc bày tỏ vui mừng trước việc hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cho rằng Việt Nam hiện trở thành địa điểm đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và là điểm đến du lịch yêu thích của nhiều người Hàn Quốc, bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương Việt Nam nhằm đưa quan hệ hợp tác và giao lưu giữa hai nước ngày càng sâu rộng với chất lượng cao hơn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng khi dẫn đầu Đoàn cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm, làm việc tại Hàn Quốc; cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã đón tiếp Đoàn với những tình cảm tốt đẹp, trọng thị, chu đáo; khẳng định Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc. Đồng chí Trần Tuấn Anh cho rằng khuôn khổ quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” Việt Nam - Hàn Quốc đang tạo ra xung lực và sức sống mới giúp đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mở ra cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, công nghệ cao, công nghệ thông tin và chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu, luyện kim, cơ khí, khai khoáng, xây dựng chuỗi cung ứng.

Trên nền tảng quan hệ hai nước tốt đẹp, sự tin cậy chính trị cao, quan hệ nhân dân sâu rộng, bền chặt hiện nay cùng sự tương đồng về mục tiêu chiến lược, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi hơn nữa và xây dựng chuỗi cung ứng mới; bày tỏ mong muốn Chính phủ, các bộ ngành và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam phát triển các ngành quan trọng như công nghệ thông tin, điện tử, kinh tế biển, đóng tàu, vận tải biển; đồng thời đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác văn hóa và thể thao nhằm nâng cao hơn nữa hình ảnh và vị thế, tạo sự lan tỏa về giá trị tốt đẹp của mỗi nước trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh làm việc với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Jang Ho-jin.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng đánh giá cao nỗ lực và đóng góp quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Hàn Quốc, đề nghị Đại sứ quán và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả công tác, góp phần tích cực đưa quan hệ tương xứng với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Tin, ảnh: Khánh Vân (TTXVN)
Việt Nam- Hàn Quốc hợp tác hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050
Việt Nam- Hàn Quốc hợp tác hướng tới mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2050

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu từ ngày 12-15/12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với bà Han Jeoung-ae, Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc, về quan hệ hợp tác chung giữa hai bộ hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 như người đứng đầu chính phủ hai nước đã tuyên bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN