Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng

Sáng 27/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) kiêm Cố vấn đặc biệt cho Nội các Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chào mừng ông Maeda Tadashi đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển vượt bậc của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực. Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp nguồn vốn ODA số 1, đối tác hợp tác lao động thứ 2, nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Đánh giá cao hoạt động và đóng góp tích cực của JBIC tại Việt Nam thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế cũng như thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh hoan nghênh JBIC đã tích cực hợp tác với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan thúc đẩy cơ chế hợp tác đối tác ba bên (TIP) giữa Nhật Bản - Hoa Kỳ - Australia với Việt Nam để tăng cường đầu tư trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị phía Nhật Bản và JBIC tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong một số lĩnh vực trọng tâm mà Việt Nam đang có nhu cầu như: triển khai các dự án hạ tầng chiến lược về giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số; chuyển đổi năng lượng; nâng cao năng lực y tế; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực….

Cảm ơn sự đón tiếp của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, ông Maeda Tadashi đánh giá cao chủ trương, chính sách và những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản nhất trí cao với các đề nghị của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng thời chia sẻ một số ý tưởng, giải pháp, nội dung hợp tác cụ thể. Ông Maeda Tadashi khẳng định JBIC sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, sâu rộng và hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước.

TTXVN/Báo Tin tức
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 26/7, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Việt - Nhật Takebe Tsutomu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN