Kỷ niệm ngày mất danh nhân lịch sử Lê Thành Phương

Sáng 27/2, tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ danh nhân Lê Thành Phương (thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), UBND huyện Tuy An đã tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng niệm 127 năm Ngày mất của danh nhân Lê Thành Phương (1887 - 2014).

Danh nhân lịch sử Lê Thành Phương sinh năm 1825, tại làng Mỹ Phú, tổng Xuân Vinh (nay là thôn Mỹ Phú 1, xã An Hiệp, huyện Tuy An) trong một gia đình nho học yêu nước. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi, ông cùng một số sỹ phu, văn nhân yêu nước Phú Yên đứng lên tập hợp nghĩa quân, dựng cờ khởi nghĩa chống thực dân Pháp. Ngày 11/2/1887, ông sa vào tay giặc. Mặc dù địch dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc nhưng ông đã khẳng khái nói trước kẻ thù câu nói nổi tiếng “Thà chịu chết chứ không sống nhục”. Ngày 20/2/1887 (ngày 19 tháng Giêng năm 1887), thực dân Pháp đã ra lệnh xử tử Lê Thành Phương và một số sỹ phu yêu nước khác tại bến Cây Dừa (xã An Dân, huyện Tuy An ngày nay).


Để ghi nhớ công ơn của người chí sỹ yêu nước Lê Thành Phương, hàng năm huyện Tuy An tổ chức tưởng niệm ngày mất của ông. Trong khuôn khổ kỷ niệm 127 năm ngày mất danh nhân Lê Thành Phương năm nay, huyện Tuy An còn tổ chức các hoạt động: Hội trại với sự tham gia của 16 xã, thị trấn và 2 trường trung học phổ thông; liên hoan văn nghệ, hát bài chòi và các trò chơi dân gian như: cờ tướng, đẩy gậy, kéo co, bóng chuyền, vừa hành quân vừa nấu cơm, đi cà kheo, chạy 3 chân...


Trịnh Bang Nhiệm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN