Phát triển phong trào đua ghe ngo của đồng bào Khmer

Phong trào đua ghe ngo của đồng bào Khmer trên địa bàn huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) đang ngày càng phát triển. Không chỉ thành công khi thi đấu ở giải cấp huyện, cấp tỉnh, mà còn đoạt giải khu vực và toàn quốc. Ở giải vô địch đua ghe ngo toàn quốc năm 2012 vừa qua, đội đua ghe ngo của chùa Nha Si Cũ đã giành 2 giải nhất nam ở cự ly 800 m và 1.200 m. Các năm 2010-2011, đội cũng đều giành thành tích cao.


Đại đức Danh Quol, trụ trì tại chùa Nha Si Cũ cho biết, đua ghe ngo là môn thể thao mang tính cộng đồng rất cao, có tác động mạnh mẽ đến đời sống tinh thần cũng như vật chất của phật tử. Vì mỗi khi thi đấu đạt giải cao, họ lại đoàn kết nhau, chí thú làm ăn, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày, họ luôn biết giúp đỡ lẫn nhau để cùng thoát nghèo, vươn lên.

Lê Sen

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN