Phòng chống hạn hán ở vùng cao

Những vùng địa hình cao, dốc, sông ngắn, dòng mặt thoát khá nhanh ra dòng chính hoặc ra biển; đất đá có khả năng chứa nước kém và không đều thường có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước. Để giải quyết tình trạng này, bà con cần áp dụng các biện pháp sau:


- Thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp với khả năng nguồn nước ở mỗi vùng mỗi lưu vực sông, điều kiện tự nhiên. Xây dựng các mô hình với các loại cây, con đã được thử nghiệm có khả năng chịu khô hạn, tiêu thụ ít nước. Ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt và các ngành kinh tế hiệu quả và giá trị cao.
- Xây dựng các bể chứa nước mưa phù hợp với gia đình và từng nhóm cộng đồng.


- Sử dụng nước tiết kiệm, sử dụng tuần hoàn, tái sử dụng và giảm thiểu ô nhiễm nước.


- Xây dựng thứ tự ưu tiên chia sẻ nguồn nước theo đối tượng sử dụng nhằm bảo đảm lợi ích chung như sinh hoạt, chăn nuôi, thủy sản, nông nghiệp…


- Có kế hoạch phát triển rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn bởi đây là điều kiện duy trì nguồn nước.


X.M (theo tài liệu Bảo vệ môi trường)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN