Trưng bày, triển lãm chuyên đề về Di sản Văn hóa Kon Tum

Ngày 20/1/2019 sẽ khai mạc trưng bày chuyên đề “Di sản Văn hóa và Sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội). Thông tin trên được đại diện tỉnh Kon Tum cho biết tại cuộc họp báo chiều 16/1.

Chú thích ảnh
Múa xoang - di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: BTC 

Trưng bày diễn ra trong vòng 1 năm, do UBND tỉnh Kon Tum và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp tổ chức.

Đại diện tỉnh Kon Tum cho biết: Trong trưng bày chuyên đề lần này, tỉnh Kon Tum giới thiệu đến công chúng những nét khái quát về văn hóa, thiên nhiên, về những sản phẩm du lịch tỉnh Kon Tum thông qua 200 hiện vật bao gồm: các nông cụ lao động, các dụng cụ săn bắn, đánh bắt, đồ dùng sinh hoạt gia đình, ghè (ché), nồi đồng, trang phục, trang sức, nhạc cụ, tài liệu khoa học...

Cũng theo Ban tổ chức, trưng bày lần này còn diễn ra các hoạt động trình diễn nghề thủ công truyền thống, nghề làm gốm của người Ba Na, nghề nhuộm sợi, dệt vải dân tộc Xơ Đăng, đan lát, chế tác dụng cụ săn bắn, đánh bắt và chế tác nhạc cụ, nghề rèn... Trình diễn các làn điệu dân ca, múa xoang, cồng chiêng, các nhạc cụ truyền thống.

Chú thích ảnh
Đội nghệ nhân Gia Rai thôn Plei Sar, thành phố Kon Tum trình diễn cồng chiêng. Ảnh: BTC

Bên cạnh việc quảng bá, giới thiệu văn hóa - du lịch, trưng bày, triển lãm  còn dành một không gian đặc biệt để giới thiệu về cây Sâm Ngọc Linh.

Phương Hà/Báo Tin tức
Triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi 2019
Triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi 2019

60 bức tranh với nhiều phong cách khác nhau của 33 họa sĩ đương đại Việt Nam được giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật tại Triển lãm tranh Tết Kỷ Hợi diễn ra từ ngày 15-23/1 tại Hà Nội như một lời chào đón một năm an lành, hạnh phúc, mang đến một điểm nhấn nghệ thuật cho mùa xuân Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN