Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt cán bộ cấp tướng Quân đội nghỉ hưu

Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), sáng 28/4, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt cán bộ cấp tướng Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt các cán bộ tướng lĩnh quân đội về hưu. 

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đại diện lãnh đạo UBND, HĐND cùng dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố cho rằng, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp tái khẳng định giá trị lịch sử cao đẹp của cuộc chiến tranh trường kỳ chống đế quốc Mỹ cứu nước, đỉnh cao là Tổng tiến công nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thời gian càng lùi xa thì càng làm tăng thêm tầm vóc giá trị, ý nghĩa lịch sử vĩ đại của cuộc chiến tranh trường kỳ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc ta.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta sống lại ký ức hào hùng, nhìn nhận chặng đường lịch sử oai hùng của dân tộc đã được vun bồi, xây dựng bằng sự hy sinh cao cả của nhiều thế hệ, mang lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho người dân, mang lại vị thế, cơ đồ của đất nước như ngày hôm nay. Đây cũng là dịp để các thế hệ mai sau vun bồi, thấu hiểu, chắt chiu và gìn giữ bảo vệ những giá trị cao đẹp của chiến thắng lịch sử 30/4/1975; thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc và là danh dự, lẽ sống, đạo lý làm người của các thế hệ tiếp nối đối với những hy sinh, mất mát của cha ông trong các cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. 

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh máu xương và dâng hiến cuộc đời của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; tri ân, cảm ơn sâu sắc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; các tướng lĩnh, cán bộ chiến sĩ cựu binh chiến đã tham gia các cuộc chiến tranh, đặc biệt cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Đồng thời gửi lời cảm ơn đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lực lượng Quân đội đã kịp thời hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân Thành phố trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19.

“47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Quân đội. Đây là dịp không chỉ gặp nhau tay bắt mặt mừng mà còn là dịp nhìn lại chặng đường chiến đấu đầy tự hào vẻ vang của dân tộc, Quân đội anh hùng. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta mãi mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh đó. Chúng ta càng tự hào tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, tinh thần yêu nước quật cường bất khuất, trí thông minh sáng tạo của nhân dân chúng ta, nhất là nhân dân Thành phố. Khơi dậy, phát huy, đẩy mạnh những giá trị truyền thống đó sẽ trở thành sức mạnh hiện thực để chúng ta thực hiện được những kết quả như mong muốn”- Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên kết luận. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cán bộ cấp tướng Quân đội về hưu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thông báo, cập nhật về tình hình chính trị thế giới; chia sẻ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo Thành phố và thưởng thức các tiếp mục văn nghệ do Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 biểu diễn.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
47 năm thống nhất đất nước: Hòa hợp, hòa giải và lợi ích dân tộc cốt lõi
47 năm thống nhất đất nước: Hòa hợp, hòa giải và lợi ích dân tộc cốt lõi

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đưa đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới - độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tròn 47 năm thống nhất đất nước cũng là chừng ấy thời gian Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN