Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế xanh giữa TP Hồ Chí Minh và Bang Styria

Chiều 19/10, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp bà Barbara Eibinger-Miedl, Bộ trưởng về Kinh tế, du lịch, khoa học và nghiên cứu Bang Styria, Cộng hòa Áo đang ở thăm và làm việc tại Thành phố.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng, đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu chính quyền Bang Styria và các doanh nghiệp Styria tại Thành phố Hồ Chí Minh; đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Áo (1/12/1972 - 1/12/2022).

Ông Võ Văn Hoan cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, đầu mối giao thương quốc tế… của Việt Nam. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Thành phố đang đối mặt với những thách thức như: kẹt xe, áp lực tăng dân số, xử lý rác thải… Vì vậy, địa phương đặc biệt quan tâm, tìm hiểu và mong muốn áp dụng các kiến thức xây dựng, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tế xã hội.

Đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế của Bang Styria, ông Võ Văn Hoan cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh và Bang Styria có nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực Styria có thế mạnh và Thành phố quan tâm như phát triển năng lượng tái tạo, giao thông xanh, chuyển đổi số… Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chào đón, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Bang Styria đến tìm hiểu cơ hội, xúc tiến đầu tư tại, nhất là tại Khu công nghiệp ứng dụng phát triển công nghệ cao của Thành phố sắp được khai trương. 

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Barbara Eibinger-Miedl cho biết, chuyến thăm nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ ngoại giao, kinh tế giữa Cộng hóa Áo và Việt Nam nói chung, giữa Bang Styria và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bà Barbara Eibinger-Miedl nêu rõ, Bang Styria nằm ở trung tâm nước Áo và châu Âu; là địa phương có nhiều cảnh đẹp, khu nghỉ dưỡng và có thế mạnh về xuất khẩu hàng hóa cũng như hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu châu Âu. Bang Styria có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với công nghệ phát triển từ sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học và chính phủ. Đây cũng là thế mạnh mà Bang Styria mong muốn chia sẻ, hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi nhận, cảm ơn những đề xuất hợp tác của lãnh đạo Thành phố, bà Barbara Eibinger-Miedl nhấn mạnh, không chỉ có thế mạnh trong lĩnh vực giao thông vận tải, công nghệ xanh, công nghệ Nanno và bán dẫn, Bang Styria mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: phát triển công nghệ xanh, xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế tuần hoàn; đồng thời, đẩy mạnh phối hợp để đưa tiềm năng hợp tác giữa hai địa phương sớm trở thành các dự án cụ thể trong tương lai.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành của Thành phố và Đoàn đại biểu Bang Styria đã giới thiệu, trao đổi các ý tưởng, giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trong các lĩnh vực như: xây dựng đô thị xanh, chuyển đổi công nghệ xử lý rác thải, kinh tế tuần hoàn trong sử dụng nước, xử lý chất thải…

Bài, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Tăng cường củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Áo
Tăng cường củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cộng hòa Áo

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 8/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao Áo và một số cơ quan, địa phương, lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Vienna, Đại sứ và đại diện thường trực các quốc gia bên cạnh các tổ chức quốc tế tại Vienna, bạn bè quốc tế và đại diện cộng đồng Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Áo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN