Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường thuộc khối công an, quân đội cần lưu ý gì?

Mùa tuyển sinh năm 2018, nhiều học sinh lớp 12 có nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào các trường thuộc khối công an và quân đội, vậy những quy định, điều kiện, hình thức xét tuyển năm nay như thế nào?

Thí sinh cần lưu ý trước khi đăng ký xét tuyển vào ngành quân đội hoặc công an (ảnh minh hoạ).

Năm 2018, các trường quân đội, công an vẫn xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Tuy nhiên, mỗi thí sinh chỉ có thể đăng ký một nguyện vọng giữa quân đội và công an.


Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).


Đối với các trường khối quân đội, hiện nay đã có 18 trường quân đội thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh, đào tạo bậc đại học. Trong đó, có ba Học viện có chỉ tiêu tuyển học viên nữ là Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự và Học viện Khoa học Quân sự. Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển sinh học viên nữ của 3 Học viện này cũng rất ít, chỉ chiếm 10% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường và được phân bổ không đồng đều cho thí sinh của 2 miền Nam – Bắc. Đây cũng là một lưu ý cho các thí sinh cân nhắc, lựa chọn để không vuột mất các cơ hội xét tuyển khác.


Đối với các trường công an, dự kiến vào đầu tháng 4, các trường công an sẽ công bố thời gian sơ tuyển và các tiêu chuẩn sơ tuyển vào các trường. Thí sinh có nguyện vọng dự thi vào các trường Công an Nhân dân vừa phải đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018, vừa phải đăng ký sơ tuyển tại các đơn vị công an quận, huyện nơi thí sinh thường trú. Hồ sơ tham dự sơ tuyển mua tại ban chỉ huy công an quận, huyện hoặc công an tỉnh, thành phố nơi thí sinh thường trú.


Theo thông tin hướng dẫn, từ ngày 10/3, công an các quận, huyện tổ chức tiếp nhận thông tin đăng ký và sơ tuyển cho thí sinh có nguyện vọng. Thí sinh phải trực tiếp đến đăng ký và mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ hộ khẩu, học bạ, giấy khai sinh kèm chứng minh thư nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân.


Một thông tin cần nắm thêm đó là bắt đầu từ năm nay, các trường Đại học – Học viện trong ngành công an và quân đội sẽ dừng đào tạo đối với hệ dân sự mà chỉ thực hiện đào tạo nguồn nhân lực cho ngành lực lượng vũ trang.


Điểm khác biệt giữa hệ quân sự và dân sự tại các trường Đại học - Học viện công an đó là ở hệ quân sự thì chi phí ăn ở được nhà nước hỗ trợ và bố trí việc làm sau khi học viên tốt nghiệp thay vì mất chi phí đào tạo và tự tìm việc làm như hệ dân sự. Khi ra trường, sinh viên hệ dân sự tại các trường Đại học – Học viện công an nhân dân sẽ được cấp bằng Cử nhân chính quy theo ngành được đào tạo và phải tự chủ động xin việc. Sự khác biệt nữa, đối với học viên hệ dân sự không phải sơ tuyển đầu vào như học viên hệ quân sự ở mỗi đợt thi tuyển. Ngoài ra, sau khi trúng tuyển hệ dân sự, học viên phải tự túc về ăn ở, sinh hoạt và phải đóng học phí đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng.


Theo đó, điều kiện sơ tuyển vào các trường khối ngành công an cũng rất khắt khe, cụ thể :

- Độ tuổi đối với học sinh THPT không quá 20, học sinh dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi, tính đến năm dự tuyển.

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT, đạt học lực trung bình trở lên trong các năm học được ghi tại học bạ.

- Không sơ tuyển học sinh lưu ban trong các năm học THPT và tương đương.

- Thí sinh dự sơ tuyển phải đạt hạnh kiểm khá trở lên trong những năm học THPT.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Nam cao từ 1,62m, nữ cao từ 1,58m trở lên và không quá 1,95m. Cân nặng đối với nam từ 47kg trở lên và đối với nữ từ 45kg trở lên.

- Thí sinh không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và da tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da; không có vết xăm trổ trên da, kể cả vết phun xăm trên da; không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức; không mắc các bệnh mãn tính, bệnh xã hội.

- Thí sinh đăng ký sơ tuyển vào ngành công an sẽ không đăng ký sơ tuyển vào các trường quốc phòng, khối quân sự. Khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học công an, thí sinh sẽ không được đăng ký xét tuyển các trường trung cấp công an nhân dân.


M.T/Báo Tin tức
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018
Những điểm mới thí sinh cần lưu ý trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Từ ngày 1/4, học sinh lớp 12 trên cả nước sẽ bắt đầu thực hiện hồ sơ đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN