Các địa phương chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo

Ngày 17/1, nhiều tỉnh, thành và doanh nghiệp tổ chức gặp mặt, trao quà cho các cá nhân, gia đình chính sách, hộ nghèo.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng tặng hoa, vinh danh các doanh nghiệp có số quà Tết lớn tặng đối tượng chính sách. Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN

Ngày 17/1, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp Xuân Kỷ Hợi 2019. Tại buổi gặp mặt, cộng đồng các doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã đăng ký dành 20.000 suất quà Tết có tổng trị giá 6,5 tỷ đồng tặng các đối tượng chính sách của tỉnh.

Trong đó, 17 doanh nghiệp tặng từ 300 suất quà trở lên, điển hình như Tổng Công ty Tập đoàn Hương Sen và Công ty Cổ phần Đam San tặng 1.000 suất quà, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng tặng 800 suất quà, Công ty Cổ phần đóng tàu Đại Dương tặng 600 suất quà, Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long tặng 500 suất quà...

Theo đánh giá của UBND tỉnh Thái Bình, năm 2018, cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tạo cơ hội thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội.

Bên cạnh việc duy trì sản xuất ổn định, các doanh nghiệp không ngừng mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã tham gia đóng góp vào các hoạt động xã hội, từ thiện, quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, xây nhà cho các đối tượng chính sách...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân bằng những tình cảm thiết thực tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Quỹ đền ơn đáp nghĩa", hỗ trợ về nhà ở cho người có công, người nghèo, phục dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tiếp tục ủng hộ, chung tay vì người nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong tỉnh, không để ai tụt lại phía sau.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Bình đã tặng Bằng khen 27 doanh nghiệp trên địa bàn vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội và có số nộp ngân sách lớn cho tỉnh.

*Trong hai ngày 17-18/1, Công ty Thủy điện Bản Vẽ tổ chức trao các suất quà, tiền mặt tổng giá trị gần 300 triệu đồng tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện Thanh Chương, Tương Dương (Nghệ An) để đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chú thích ảnh
Đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo tái định cư ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã huy động được gần 64 tỷ đồng ủng hộ "Tết vì người nghèo Kỷ Hợi năm 2019. Đây đã trở thành hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, truyền thống tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về của người Việt.

Những năm qua, Nghệ An đặc biệt quan tâm tới công tác xóa đói giảm nghèo. Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự hưởng ứng, đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và sự cố gắng vươn lên của người dân, năm 2018, tổng nguồn lực huy động thực hiện xóa đói giảm nghèo đạt 3.500 tỷ đồng. Qua đó, số hộ nghèo ở Nghệ An đã giảm xuống còn 5,54% (năm 2017 là 7,3%).

*Cùng ngày, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất giầy Chung Jye Ninh Bình, khu công nghiệp Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" cho người lao động trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN

Với phương châm "Mọi đoàn viên công đoàn, người lao động đều có Tết, nhất là đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn", đến nay Công đoàn tỉnh, Tỉnh Đoàn cùng Công đoàn huyện, ngành huy động được 428 suất quà, với tổng số tiền 245 triệu đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh trích quỹ dành tặng 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng. Công đoàn các huyện, ngành và cơ sở chuẩn bị hàng nghìn suất quà và hỗ trợ vé tàu xe cho nhiều công đoàn viên xa nhà về quê ăn Tết.

Tết sum vầy Xuân Kỷ Hợi 2019, Ban Tổ chức đã nhận được những tấm lòng hảo tâm của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho công nhân lao động nghèo như: Ngân hàng Công thương tỉnh 25 triệu đồng, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh 15 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh 50 triệu đồng...

Công Hải - Nguyễn Oanh - Đức Phương (TTXVN)
Thông tấn xã Việt Nam thiết thực hưởng ứng 'Tết sum vầy'
Thông tấn xã Việt Nam thiết thực hưởng ứng 'Tết sum vầy'

Chiều 16/1, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cán bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi dẫn đầu, cùng đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn viên chức Việt Nam, đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In và Thương mại TTXVN VINADATAXA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN