Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì sai phạm khi thực hiện quy hoạch

Sáng 18/10, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có buổi tiếp xúc đầu tiên với các hộ dân Thủ Thiêm nằm ngoài ranh quy hoạch (khu 4,3 ha).

Đây là động thái đầu tiên của lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sau khi Thanh tra Chính phủ có thông báo kết luận về việc giải quyết khiếu nại của người dân liên quan Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2.

Hơn 30 hộ dân được xác định nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm đã có mặt rất sớm tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2 để chờ gặp lãnh đạo thành phố. Chính quyền quận 2 cũng đã lắp đặt màn hình dưới sảnh để người dân không có giấy mời vào cuộc gặp có thể theo dõi buổi làm việc.

Là người nhiều năm theo đuổi các vụ khiếu nại tại  khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Lê Văn Lung (ngụ ở quận 2) cho biết, cuộc sống của người dân Thủ Thiêm đã thay đổi khá nhiều. Trước đó, người dân từng yêu cầu được hoán đổi nhà đất có giá trị tương đương, lên chung cư cũng được, chỉ cần được đền bù thỏa đáng. Nhiều hộ dân từng bị cưỡng chế nhà đất, phải ra Hà Nội để kiện tụng, mất thời gian, tiền bạc, gia đình ly tán… 

Chia sẻ các ý kiến của người dân Thủ Thiêm, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, cho rằng người dân Thủ Thiêm cần bình tĩnh, UBND TP Hồ Chí Minh đang tổ chức thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, bà con có thể chưa đồng ý hoặc có khiếu nại, nhưng thành phố vẫn đang làm, đây chưa phải là buổi tiếp xúc cuối cùng.

“Sự việc Thủ Thiêm xảy ra không chỉ bà con đau khổ mà các lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng đau khổ. Tại buổi gặp gỡ này, hy vọng bà con chia sẻ, nhưng chắc chắn lãnh đạo thành phố sẽ làm hết sức. Sắp tới, thành phố sẽ còn nhiều cuộc tiếp xúc nữa để bà con có thể nói hết tâm tư, nguyện vọng của mình”, ông Điệp nói tại buổi tiếp xúc người dân Thủ Thiêm.

Chú thích ảnh
Các phóng viên và người dân không có giấy mời dự họp xem trực tiếp thông qua màn hình phía ngoài.

Lắng nghe các chia sẻ của người dân Thủ Thiêm, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong khẳng định, khi thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã xảy ra một số sai phạm, ảnh hưởng đến đời sống người dân sinh sống trên địa bàn, nhất là với những người dân tại khu phố 1, phường Bình An. Khi người dân đi khiếu nại thì cán bộ liên quan đã thiếu lắng nghe, không cầu thị, chậm trễ giải quyết cho người dân nên khiến người dân bất an, hoài nghi, nghi ngờ. Tuy nhiên, lần này, lãnh đạo thành phố sẽ quyết tâm sửa sai và cầu thị để lắng nghe ý kiến của người dân nhưng người dân cũng cần bình tĩnh, trao đổi tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng cho biết: "Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hồ Chí Minh đã thành lập hai tổ công tác giải quyết vấn đề liên quan đến chính sách, hỗ trợ đền bù; với 11 vấn đề, trong đó 10 vấn đề về chính sách đền bù cho người dân trong ranh và 1 vấn đề về chính sách đền bù ngoài ranh. Sau đó, UBND Thành phố cũng đã mời Chủ tịch UBND quận 2 báo cáo về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư và xin ý kiến để góp ý, tạo ra sự đồng thuận, để chính sách có lợi cho người dân".

“Thay mặt lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, tận đáy lòng mình, tôi chân thành xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì những sai phạm khi thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tại đây, tôi xin chia sẻ những hy sinh của những gia đình, hộ dân vì sự phát triển của thành phố mà phải rời xa nơi gắn bó của mình, phải sống cuộc sống khó khăn vất vả. Sắp tới, lãnh đạo thành phố sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ để lắng nghe các nguyện vọng của người dân, tích cực đẩy nhanh tiến độ xử lý các sai phạm trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm; hỗ trợ đền bù giải tỏa hợp lý đối với các hộ bị thu hồi đất và các hộ ngoài ranh quy hoạch... Ngoài ra, thành phố sẽ có phiên họp HĐND bất thường để tập trung giải quyết các chính sách cho người dân Thủ Thiêm", ông Phong nói tại buổi tiếp xúc.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau hơn 20 năm sau quy hoạch, dự án đã giải phóng hơn 99% mặt bằng. Còn hơn 100 hộ dân khiếu nại từ thành phố đến trung ương trong nhiều năm liền, cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch theo quyết định của Thủ tướng năm 1996 nhưng vẫn bị giải tỏa; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sai quy định.
Sau 4 tháng vào cuộc theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ kết luận TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ có nhiều sai phạm trong quá trình quy hoạch Thủ Thiêm, phá vỡ quy hoạch Thủ tướng phê duyệt; thể hiện sự buông lỏng quản lý, sử dụng đất. UBND TP Hồ Chí Minh được yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân.
Hoàng Quân/Báo Tin tức
Xây dựng Nhà hát ở Thủ Thiêm: Đừng để chuyện bình thường trở nên 'bất thường'
Xây dựng Nhà hát ở Thủ Thiêm: Đừng để chuyện bình thường trở nên 'bất thường'

Câu chuyện về quyết định đầu tư xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc vũ, kịch tại Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh) đã làm dấy lên dư luận và những lo ngại không đáng có về một chủ trương rất đỗi bình thường ở một thành phố năng động và phát triển bậc nhất cả nước với nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau đang mọc lên mỗi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN