Chung cư Carina Plaza sau cháy đã sửa chữa được nhiều hạng mục đạt 50%

Ngay sau khi có giấy phép của Sở xây dựng, chủ đầu tư chung cư Carina Plaza đã bước vào sửa chữa ngay, trong đó nhiều hạng mục đã đạt được 50%. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn thành vào ngày 15/8, sau đó sẽ tiến hành nghiệm thu để cư dân có thể sớm trở về lại sinh sống.

Ngày 4/7, trao đổi với phóng viên, đại diện chủ đầu tư chung cư Carina Plaza (quận 8, TP Hồ Chí minh) cho biết, ngay sau khi có giấy phép của Sở xây dựng, đơn vị  khẩn trương tiến hành sửa chửa, xây dựng mới các hạng mục để kịp hoàn thành theo tiến độ đã đề ra. Hiện tại, hệ thống điện đã thi công được khoảng 50% và hệ thống cấp thoát nước đạt 40%, hệ thống cấp nước đã hoàn thành.

Công tác sửa chữa bên dưới tầng hầm chung cư.

Theo ông Trần Quang Hải – Tổng giám đốc công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina Plaza, ngay sau khi được cấp phép, đơn vị đã tổng lực tối đa về vật lực, nhân lực tiến hành sữa sửa, cải tạo chung cư. Hiện nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành 50%. Trong công tác cải tạo và sửa chữa, đơn vị đã thuê một đơn vị giám sát độc lập cũng như để người dân theo dõi, giám sát quá trình thi công.

Công nhân thi công hệ thống cấp thoát nước đã đạt 40%.

Bên cạnh đó, về hệ thống chữa cháy và theo yêu cầu của Cảnh sát PCCC, chủ đầu tư cũng sẽ xây nhiều khoang ngăn cháy để chống cháy lan và bít các lỗ thông tầng hầm lên tầng trệt, xây các vùng đệm trước thang máy và làm một lối cầu thang bộ từ tầng hầm lên tầng trệt. Ngoài ra, các lối thoát hiểm từ các tầng trên cao xuống tầng trệt là đi ra luôn bên ngoài.

Phía dưới tầng hầm nhiều khu vực đã được sơn mới.

Công tác sơn sửa phía ngoài Block B đã đạt 70%.

Trước đó, tại buổi làm việc với cư dân chung cư Carina Plaza, phía chủ đầu tư cũng cam kết sẽ hoàn thành sữa chữa vào ngày 15/8, sau đó sẽ tiến hành nghiệm thu để cư dân có thể sớm trở về lại sinh sống.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Xe tải tông đổ thanh barie, nhiều người đi đường hốt hoảng né tránh
Xe tải tông đổ thanh barie, nhiều người đi đường hốt hoảng né tránh

Mặc dù được cảnh báo giới hạn chiều cao 2 mét khi lưu thông qua gầm cầu nhưng tài xe tải cố tình cho phương tiện đi qua và đã húc đổ thanh chắn barie, nhiều người đi đường hốt hoảng né tránh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN