Đắk Nông, Quảng Bình tổ chức đón công dân từ vùng dịch về 

Chiều 19/8, đoàn 10 xe khách chở hơn 200 công dân tỉnh Đắk Nông đang sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được đón về địa phương sau khi được kiểm tra test nhanh kháng nguyên với virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Tất cả người dân được lấy mẫu xét nghiệm trước khi lên xe về quê. Ảnh: Nguyên Dung/TTXVN

Từ 6 giờ 30 phút, người dân có tên trong danh sách được tỉnh Đắk Nông phê duyệt đã có mặt tại Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh) để làm thủ tục khai báo y tế và lấy mẫu test nhanh.

Ông Trịnh Công Phái, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, Trưởng đoàn đón công dân của tỉnh Đắk Nông cho biết: Theo danh sách do UBND tỉnh phê duyệt có 213 công dân được đón về trong đợt đầu tiên gồm những người già, phụ nữ mang thai, trẻ em… Tuy nhiên, số lượng chênh lệch so với dự kiến do nhiều người dân có con nhỏ đi theo (tất cả số lượng tăng là trẻ em). Các trường hợp này đều được ưu tiên xét nghiệm sớm, khi kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2, các công dân được đưa mỗi xe 20 - 25 người.

Theo ông Phái, qua xét nghiệm nhanh, có 6 người nghi nhiễm với virus SARS-CoV-2. Đoàn đã xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Đắk Nông đồng ý đưa các trường hợp này về bằng xe chuyên dụng của ngành y tế. Ngay khi đến địa phận chốt kiểm soát dịch Cai Chanh, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), 6 trường hợp này sẽ được Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp mẫu xét nghiệm lại, sau đó sẽ được đưa về cách ly tại địa phương nơi công dân có hộ khẩu. Những công dân còn lại sẽ được cách ly tập trung 14 ngày tại Trường Quân sự địa phương (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Trong quá trình đón công dân trở về, mọi công tác đều bảo đảm an toàn, xịt khử khuẩn thường xuyên, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Công dân và đoàn công tác đều được trang bị đồ bảo hộ trong suốt quá trình di chuyển.

Chị Lê Thị Tuyết Dân (sinh năm 1988), trú tại xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) xúc động cho biết: Chị đi làm thuê ở quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, suốt 3 tháng qua, chị bị thất nghiệp, không có tiền sinh sống, thuê trọ. Chị Dân đang nuôi con nhỏ 1 tuổi và mang thai 2 tháng.

Qua thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, có khoảng 4.000 công dân của tỉnh đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… có nhu cầu được đón về. Tuy nhiên, đợt đầu tiên, tỉnh Đắk Nông ưu tiên đón những công dân thuộc nhóm đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về trước. Những công dân còn lại sẽ được UBND tỉnh lên phương án, quyết định thời gian và số lượng cụ thể.

*Tỉnh Quảng Bình đã quyết định tổ chức đón khoảng 400 người dân quê Quảng Bình đang lưu trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, trở về địa phương.

Chú thích ảnh
Tỉnh Quảng Bình đã quyết định tổ chức đón khoảng 400 người dân là con em quê hương Quảng Bình đang lưu trú tại các tỉnh, thành phía Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về địa phương. Ảnh: Võ Dung/TTXVN

Các đối tượng được ưu tiên đón về gồm: Phụ nữ mang thai từ 20 tuần trở lên (tình trạng sức khỏe của cả mẹ và thai nhi tốt, bình thường); phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Dự kiến trong ngày 22/8, người dân sẽ được đón về bằng máy bay kết hợp phương tiện khác.

Công dân có nguyện vọng trực tiếp đăng ký thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình và Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình: www.dangkyhotro.quangbinh.gov.vn; thời gian tiếp nhận từ 19/8-20/8.

Sau khi về địa phương, các công dân sẽ được đưa vào khu vực cách ly y tế tập trung tại Trường Cao đẳng Luật Miền Trung (phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) 14 ngày và tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người dân Quảng Bình trở về quê an tâm thực hiện cách ly y tế phòng dịch, tỉnh Quảng Bình sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đón từ Cảng hàng không Thành phố Hồ Chí Minh về đến cơ sở cách ly (điều trị), chi phí cách ly, điều trị tập trung và kinh phí xét nghiệm trong quá trình cách ly tại Quảng Bình.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, chiều 19/8, địa phương ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong các khu cách ly tập trung, trong đó, 3 trường hợp trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và 1 bé gái 6 tuổi trở về từ tỉnh Bình Dương. Các bệnh nhân đã chuyển về Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình để cách ly, điều trị.

Đến nay, tại Quảng Bình đã ghi nhận 27 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, riêng trong ngày 19/8 có 7 trường hợp được xuất viện. Tỉnh hiện đang điều trị và cách ly 68 trường hợp mắc COVID-19.

Nguyên Dung - Võ Dung (TTXVN)
Đón công dân từ vùng dịch về quê bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19
Đón công dân từ vùng dịch về quê bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19

Các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đang triển khai kế hoạch hỗ trợ công dân của các tỉnh, thành phố đang cư trú tại Đồng Nai có nhu cầu trở về địa phương nơi thường trú và đón công dân của Đồng Nai tại các vùng dịch trở về Đồng Nai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN