Đóng đập xả lũ Thủy điện Trị An nhằm hạn chế ngập úng vùng hạ du

Để hạn chế tình trạng ngập úng vùng hạ du sông Đồng Nai, lúc 8 giờ ngày 8/10, Công ty Thủy điện Trị An đã đóng đập xả lũ sau hơn 1 tháng xả tràn nhằm điều tiết hồ chứa bảo đảm an toàn đập.

Chú thích ảnh
Sáng 8/10, hồ thủy điện Trị An đóng đập xả lũ sau hơn 1 tháng xả tràn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ ngày 8/10, mực nước vùng hạ du sông Đồng Nai đang lên cao, xấp xỉ mức báo động III.

Theo số liệu quan trắc, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa đã đạt mức 1,95m (lúc 4 giờ, ngày 7/10). Dự báo, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa sẽ đạt mức 1,98 m vào lúc 7 giờ ngày 9/10 và lên mức 2,02m (vượt mức báo động III) vào lúc 18 giờ ngày 10/10.

Với mực nước đang lên cao như hiện nay, cảnh báo vùng hạ du sông Đồng Nai tại một số địa phương thuộc thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch có nguy cơ ngập úng.

Trong khi đó, hiện mực nước từ thượng nguồn đổ về hồ Trị An với lưu lượng lớn, đạt hơn 1.000 m3/s.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)
Hồ thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng xả lũ 
Hồ thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng xả lũ 

Từ 15 giờ ngày 28/8, hồ thủy điện Trị An tăng gấp đôi lưu lượng nước xả qua đập tràn, từ 150m3/s lên 300m3/s. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN