Đồng Nai mỗi năm có gần 1.500 vụ tai nạn lao động tại các khu công nghiệp

Hiện nay, do vẫn còn nhiều chủ doanh nghiệp (DN) chưa quan tâm, đầu tư chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nên đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra.

Ông Phạm Văn Cường, Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai cho biết: Hiện nay, tại Đồng Nai có khoảng 32 KCN với có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư với tổng số 1.597 dự án. Trong đó, có 1.144 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 22.007,60 triệu USD, vốn thực hiện 16.620,38 triệu USD và 453 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 54.906,99 tỷ đồng. Tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp này khoảng 556.289 lao động, trong đó 6.579 lao động là người nước ngoài.

Ông Cường cho rằng, các chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức an toàn lao động sẽ giúp kéo giảm số vụ tai nạn lao động xảy ra.

"Qua theo dõi về công tác an toàn - vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp (DN) KCN cho thấy, các DN đã đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện đại, nhà xưởng sản xuất đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế với các phương tiện hỗ trợ lao động đầy đủ hơn; người lao động được học tập kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ khá đầy đủ.

 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chủ DN chưa quan tâm, đầu tư chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, chưa nhận thức đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động là quan trọng. Vì vậy, hàng năm số lượng tai nạn lao động xảy ra tại các KCN còn khá cao, gần 1.500 vụ/năm, làm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động và gây ra nhiều tổn thất cho DN", ông Cường cho biết thêm.


Để nâng cao an toàn lao động cho chủ doanh nghiệp và người lao động,  ngày 19/1, Ban quản lý các KCN Đồng Nai và Công ty TNHH NS BlueScope Việt Nam đã ký kết hợp tác thực hiện các hội thảo, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý an toàn lao động tại doanh nghiệp. Nội dung các chuyên đề tập trung giới thiệu tầm quan trọng của công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, tính phát triển bền vững trong doanh nghiệp. Đồng thời, chương trình cũng đưa ra một số trường hợp thực tế về việc thiệt hại do không đảm bảo an toàn lao động gây ra. 


Sau các chuyên đề, các doanh nghiệp tham gia sẽ được đăng ký phân nhóm để tham gia các hội thảo chuyên sâu tổ chức 3 tháng /lần với nội dung liên quan đến hoạt động đảm bảo an toàn lao động cho người lao động tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty NS BlueScope sẽ tổ chức chương trình tham quan nhà máy tại KCN Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu để các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp cùng tham quan mô hình thực tế đảm bảo an toàn lao động mà công ty đang áp dụng. 


Ông Võ Minh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty NS BlueScope Việt Nam cho biết, trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động thì ý thức chấp hành của các DN là yếu tố mang tính chất quyết định. Vì vậy, chương trình hợp tác nâng cao nhận thức và chia sẻ kinh nghiệm về an toàn lao động mà công ty thực hiện sẽ giúp các chủ DN nâng cao nhận thức về quản lý an toàn lao động, từ đó giúp kéo giảm tối đa các vụ tai nạn lao động và sự cố cháy, nổ xảy ra tại các DN.


Công ty NS BlueScope là công ty đã có những kinh nghiệm và năng lực quản lý an toàn lao động của tại hơn 100 nhà máy ở 17 quốc gia trên toàn cầu. Mỗi nơi công ty có mặt đều áp dụng những chuẩn mực cao nhất để đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho công nhân và chủ doanh nghiệp.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Vì sao tinh giản biên chế nhưng lao động khu vực hành chính, sự nghiệp vẫn tăng 11%?
Vì sao tinh giản biên chế nhưng lao động khu vực hành chính, sự nghiệp vẫn tăng 11%?

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tính đến năm 2017, có 143,7 nghìn đơn vị thuộc khối hành chính, sự nghiệp với 3,8 triệu lao động, tăng 11,3% so với năm 2012. Trong đó, số lao động thuộc trên 70% đơn vị thuộc khu vực này do ngân sách nhà nước chi toàn bộ hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN