Hà Nội bổ sung tiện ích cho công viên, vườn hoa sau cải tạo

Trước việc một số công viên, vườn hoa xuống cấp, sau khi rà soát, thành phố Hà Nội đặt kế hoạch từ năm 2021-2025 cải tạo, nâng cấp, sửa chữa 45 công viên, vườn hoa để duy trì ổn định cảnh quan, phục vụ người dân.

Chú thích ảnh
Vườn cỏ lau bên Hồ Gươm thu hút du khách chụp ảnh. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Hiện các địa phương đang tích cực triển khai chủ trương này. Từ giữa tháng 5/2023, quận Ba Đình đã thực hiện cải tạo vườn hoa Lê Trực, phường Điện Biên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, sau khi cải tạo, vườn hoa Lê Trực được quận Ba Đình chỉ đạo lắp đặt hệ thống chiếu sáng tự động bằng cảm biến thông minh, đảm bảo tiết kiệm điện năng; làm bồn cây kết hợp làm ghế ngồi vỉa hè. Hệ thống đường dạo được lát đá. Ngoài ra, tại vườn hoa còn có sân khấu ngoài trời; bổ sung thêm cây xanh bóng mát và nhà vệ sinh công cộng. Quá trình thi công vườn hoa, nhà thầu triển khai bảo đảm kỹ, mỹ thuật, dưới sự giám sát của cộng đồng và đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu để đưa vào sử dụng.

Theo ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình, vườn hoa Lê Trực được hình thành sẽ góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị văn minh “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đây cũng sẽ là một điểm nhấn trong không gian đô thị của phường Điện Biên, nhằm phục vụ nhu cầu của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài quận.

Cũng theo Chủ tịch quận Ba Đình, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, quận đã tiến hành hành cải tạo 2/5 vườn hoa xung quanh hồ Trúc Bạch; xây mới 6 vườn hoa tại khu vực phường Vĩnh Phúc, phường Kim Mã. Hiện nay, quận đang chuẩn bị các bước đầu tư để cải tạo các vườn hoa: Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Vạn Xuân, Công viên Indira Gandhi… và xây mới thêm nhiều vườn hoa mở theo Quy hoạch phân khu H1-2.

Đối với quận Hoàn Kiếm đã và đang thực hiện cải tạo 10 vườn hoa trên địa bàn bao gồm: Tao Đàn, Cổ Tân, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, 19/8, Hàng Trống… Theo ông Trịnh Hoàng Tùng - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, trong quá trình cải tạo, các vườn hoa sẽ được lắp đặt thêm ghế ngồi, thùng rác, đèn chiếu sáng, nhà vệ sinh... để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Ngoài ra, để tăng tiện ích tại vườn hoa, quận Hoàn Kiếm đang nghiên cứu sẽ xây dựng thêm bãi đỗ xe ngầm dưới các vườn hoa Bát Cổ, Cửa Nam, Phùng Hưng nhằm góp phần giảm tải áp lực thiếu chỗ đỗ xe.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số công viên như CV1 tại Cầu Giấy, Thủ Lệ tại quận Ba Đình..., thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, bổ sung đèn chiếu sáng, hệ thống cây xanh, vườn hoa, trang thiết bị thể dục thể thao... nhằm tăng giá trị cảnh quan công viên sau xây dựng.

Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 63 công viên, vườn hoa. Trong khu vực nội thành Hà Nội đất chật, người đông, thiếu không gian công cộng nên việc cải tạo vườn hoa, công viên có ý nghĩa quan trọng. Ngoài việc tạo diện mạo sạch - đẹp cho không gian công cộng, các vườn hoa, công viên còn được coi là “lá phổi xanh”, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân nội đô.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Vườn hoa Lê Trực: Tăng diện tích cây xanh, ứng dụng chiếu sáng thông minh
Vườn hoa Lê Trực: Tăng diện tích cây xanh, ứng dụng chiếu sáng thông minh

Ngày 10/8, quận Ba Đình (Hà Nội) tổ chức cắt băng khánh thành và gắn biển vườn hoa Lê Trực, phường Điện Biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN