Hải Phòng: Thành lập đoàn kiểm tra nhà máy cung cấp nước không đạt chất lượng

Một tuần nay, gần 2.000 hộ dân xã Đông Phương và xã Đại Đồng huyện Kiến Thụy (thành phố Hải Phòng) hết sức bức xúc vì nguồn nước do Nhà máy nước Đại Thái cung cấp có nhiều biểu hiện không sạch.

Chú thích ảnh
Ông Lưu Văn Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Thụy trả lời nhân dân xã Đông Phương. 

Chiều 29/6, UBND huyện Kiến Thụy cùng UBND xã Đông Phương và đại diện Nhà máy nước Đại Thái đã có buổi làm việc với đại diện người dân là khách hàng của Nhà máy.

Nhà máy nước Đại Thái được thành lập từ năm 2009. Những ngày đầu thành lập, nhà máy cấp nước cho khoảng 300 hộ dân. Đến nay, nhà máy đang cấp nước cho 1.940 hộ dân tại hai xã Đông Phương và Đại Đồng, trong đó có khoảng 1.900 hộ dân tại xã Đông Phương.

Ban đầu, Nhà máy nước Đại Thái lấy nguồn nước từ sông Hương (kênh Hòa Bình, một nhánh của sông Đa Độ) để xử lý. Tuy nhiên, khu vực kênh Hòa Bình có một bệnh viện và nhiều nhà máy bên sông, người dân đã yêu cầu Nhà máy nước Đại Thái ngừng lấy nước từ đây và chuyển sang lấy nước từ nhánh sông chính của sông Đa Độ.

Theo phản ánh của người dân, từ ngày 23/6 đến nay, nguồn nước Nhà máy nước Đại Thái cung cấp cho bà con có nhiều mùi lạ, nước đục, áp suất nước cấp rất yếu. Bức xúc vì sự việc, hàng trăm người dân là khách hàng của Nhà máy nước Đại Thái đã lên xã kiến nghị.

Tại buổi làm việc chiều 29/6, nhân dân kiến nghị cần làm rõ: Nguồn nước Nhà máy nước Đại Thái lấy để xử lý, lý do vì sao những ngày qua, nước bán cho khách hàng lại có mùi lạ và áp suất thấp? Chính quyền xã và huyện có hướng xử lý như thế nào?

Tại buổi làm việc, Nhà máy nước Đại Thái đã không cử người đại diện pháp luật đến làm việc mà chỉ cử người đến ghi nhận phản ảnh của người dân. Tại buổi làm việc, người đại diện của Nhà máy nước Đại Thái đã thừa nhận nước thành phẩm bán ra cho khách hàng đang có nhiều biểu hiện lạ, tuy nhiên do không có đủ chức trách nên vị đại diện này đã không thể trả lời hết thắc mắc của khách hàng.

Chú thích ảnh
Nhà máy nước Đại Thái. 

Tại buổi làm việc, ông Lưu Văn Thụy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Kiến Thụy đánh giá, đại diện Nhà máy nước Đại Thái đã không trả lời được những thắc mắc của khách hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người dân cũng như Nhà máy nước Đại Thái, UBND huyện đã thành lập Đoàn công tác để kiểm tra nhà máy và tổ chức xét nghiệm nước thành phẩm bán ra; muộn nhất vào ngày 5/7 sẽ có kết quả, từ đó tiếp tục tổ chức làm việc, đối thoại với khách hàng.

Được biết năm 2020, Nhà máy nước Đại Thái từng có một lần vi phạm hợp đồng cung cấp cho khách hàng nước thành phẩm không đạt chất lượng. Nhà máy nước Đại Thái đã xin lỗi khách hàng. Người dân mong muốn được đổi đơn vị khác cung cấp nước cho nhân dân trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc  (TTXVN)
Thanh Hoá: Dở dang nhà máy nước sạch 455 tỷ đồng
Thanh Hoá: Dở dang nhà máy nước sạch 455 tỷ đồng

Đã hơn 3 năm, nhiều hạng mục quan trọng của dự án Nhà máy Nước sạch huyện Nông Cống vẫn chưa được thi công khiến người dân ở 12 xã của huyện Nông Cống và 1 số xã của huyện Như Thanh và thị xã Nghi Sơn vẫn mỏi mòn chờ nước sạch. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN