Nhiều diện tích rừng ở U Minh Hạ cảnh báo cấp độ cháy cực kỳ nguy hiểm

Theo Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt đã làm gia tăng nhanh diện tích rừng bị khô hạn ở U Minh Hạ và cụm đảo Hòn Khoai.

Chú thích ảnh
 Một góc Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Toàn tỉnh hiện có hơn 33.500 ha rừng đang trong tình trạng khô hạn, nguy cơ xảy cháy luôn rình rập. Trong đó, hơn 18.200 ha rừng cảnh báo cháy cấp IV (cấp nguy hiểm) và hơn 3.400 ha rừng có nguy cơ cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, những ngày qua, địa bàn tỉnh xuất hiện một vài cơn mưa trái mùa với lượng mưa ít và phân bổ không đồng đều. Nhiều diện tích rừng thuộc Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ, Hạt Kiểm lâm rừng cụm đảo Hòn Khoai và một số xã thuộc huyện U Minh cảnh báo cấp độ cháy cực kỳ nguy hiểm.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh nhận định, thời gian tới, nắng nóng tiếp tục kéo dài. Nguồn nước dự trữ trong các lâm phần bị cạn kiệt sẽ dẫn đến khó khăn do thiếu hụt nguồn nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng. Điều này đồng nghĩa với việc xảy ra nguy cơ cháy rừng ngày càng cao.

Chú thích ảnh
Tổ bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) kiểm tra tình hình khô hạn để dự báo cấp độ cháy trên lâm phần quản lý. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Hiện nay, địa phương đã bố trí gần 500 người thuộc lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng, Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ, Vườn Quốc gia U Minh Hạ luân phiên túc trực canh lửa, giữ rừng, chủ động biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cháy rừng. Tỉnh dự phòng lực lượng tại chỗ với hơn 5.000 người để ứng cứu kịp thời tình huống khi có cháy rừng xảy ra.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp vào rừng săn bắt động vật hoang dã, lấy mật ong, chặt phá cây rừng trái phép. Các chủ rừng phối hợp với kiểm lâm, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa khô; đồng thời yêu cầu 100% hộ dân nhận khoán đất lâm nghiệp ký cam kết không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chú thích ảnh
 Viên chức, người lao động Vườn Quốc gia U Minh Thượng (Kiên Giang) thao tác, tập dượt chữa cháy rừng. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị chủ rừng có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, sẵn sàng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại "4 tại chỗ".

Cùng với việc đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc và theo dõi, thông tin kịp thời, chính xác cấp dự báo cháy rừng trong từng thời điểm để chủ động ứng phó, Chi cục Kiêm lâm tỉnh chú trọng giải pháp công trình phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng như: Nạo vét kênh mương, gia cố, đắp đập trữ nước; sửa chữa, xây dựng chòi quan sát lửa và mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022 - 2023.

Kim Há (TTXVN)
Chủ động các giải pháp giữ rừng U Minh Hạ trong mùa khô
Chủ động các giải pháp giữ rừng U Minh Hạ trong mùa khô

Tỉnh Cà Mau đang bước vào những tháng cao điểm của mùa khô năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN