Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020), ngày 23/7, Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. 

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Lục (sinh năm 1921, trú tại thôn 4, xã Ea Tu), thương binh Hoàng Tiến Vinh (sinh năm 1944, trú tại thôn 11, xã Hòa Thắng) và bệnh binh Hoàng Công Vĩnh (sinh năm 1964, trú tại phường Tự An).

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Lục. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh cùng thân nhân gia đình; đồng thời khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh và gia đình đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ mong muốn, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các thương, bệnh binh và gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, động viên thân nhân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập, lao động, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, năng động trong phát triển kinh tế, đóng góp vào quá trình xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, tỉnh Đắk Lắk thành lập 4 đoàn công tác để đi thăm, tặng quà cho 19 cá nhân là người có công tiêu biểu ở 8 huyện, thị xã, thành phố gồm Buôn Ma Thuột, Krông Ana, Buôn Hồ, Krông Búk, Cư Kuin, Krông Bông, Krông Pắk, Ea Kar. Ngoài ra, tỉnh dành gần 6,6 tỷ đồng để tặng quà hơn 15.600 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn và tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường tặng quà thương binh Hoàng Tiến Vinh trú tại thôn 11, xã Hòa Thắng. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

* Tỉnh Ninh Bình đã có nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công. Trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã thăm hỏi, trao gần 30.000 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng; tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bon và bệnh binh Đỗ Văn Khảm tại huyện Yên Khánh. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bon năm nay 94 tuổi, có chồng và con trai là liệt sỹ. Những năm qua, mẹ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bệnh binh Đỗ Văn Khảm trở về quê hương mang trong mình nhiều vết thương chiến tranh, song vẫn luôn phát huy truyền thống, ý chí của người lính bộ đội Cụ Hồ, tích cực động viên, dạy bảo con cháu học tập, lao động, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, hăng hái tham gia các phong trào thi đua ở địa phương.

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước sự cống hiến, hy sinh lớn lao của các thương bệnh binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng vì nền độc lập, tự do của dân tộc; ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng, bệnh binh luôn mạnh khỏe, tiếp tục động viên con cháu học tập, lao động tốt và tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế ở địa phương.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình, hiện địa phương có khoảng 22.000 người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Năm 2020, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác xác nhận mới, giải quyết chính sách cho người có công và thân nhân của họ đảm bảo kịp thời, chính xác. Trong đó, ngành tập trung giải quyết các chế độ chính sách theo hướng dẫn tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; quản lý tốt người đang hưởng trợ cấp hàng tháng và hưởng trợ cấp một lần để thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi, tránh sai sót, trùng lẫn; tập trung triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Hoài Thu - Hải Yến (TTXVN)
Nỗ lực thực hiện chính sách  cho người có công 
Nỗ lực thực hiện chính sách  cho người có công 

Chính sách đối với người có công với cách mạng là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tôn vinh và tri ân của Đảng, Nhà nước đối với cống hiến của những người có công với cách mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN