Nới lỏng giãn cách xã hội: Nhiều mối lo từ hàng rong, chợ cóc, quán ăn

Ổ dịch ở Hà Nội hiện vẫn chưa qua 28 ngày và Thủ đô thuộc vào nhóm địa phương có nguy cơ về lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 mặc dù đã được nới lỏng giãn cách xã hội. Do đó, các loại hình hàng rong, chợ cóc, quán ăn... vẫn được coi là những địa điểm tiềm ẩn nhiều mối lo lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng nếu người dân chủ quan, lơ là phòng chống dịch bệnh.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức trong ngày 27/4, tại nhiều tuyến phố thuộc các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàn Kiếm... chợ "cóc" họp từ sáng sớm ngay dưới lòng đường, trong các ngõ nhỏ, rất đông  người mua kẻ bán, nhưng không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

Bên cạnh đó, nhiều quầy hàng bán rau, thịt, cá, hoa quả... cũng thu hút số lượng lớn người dân, song hầu hết không quan tâm đến quy định phải giãn cách, đeo khẩu trang đúng quy định...

Đáng lo ngại hơn là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của hàng quán, chợ cóc đang tái diễn ở nhiều nơi.

Chú thích ảnh
Chợ cóc bủa vây chợ chính, người bán tràn ra cả lòng đường tại khu vực chợ Đồng Xa.
Chú thích ảnh
Một điểm chợ cóc ở phường Mai Dịch có nhiều người mua bán chủ quan, không giữ khoảng cách an toàn; có người không đeo khẩu trang.

Trên đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 1), đoạn từ ngõ 1 đến ngõ 6, tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Các cửa hàng sửa chữa xe máy, buôn bán mũ bảo hiểm, quán trà đá... công khai hoạt động, cả người bán lẫn người mua không đeo khẩu trang phòng dịch.

Ngay tại cổng chợ Đồng Xa (phường Mai Dịch), có nhiều tiểu thương bày bán thực phẩm tràn xuống vỉa hè, lòng đường. Trên đường Hoàng Sâm (thuộc phường Nghĩa Đô), chợ cóc đã có từ nhiều năm nay, trước đây là do các tiểu thương vận chuyển thực phẩm từ ngoại thành về, giờ có vài chục hộ dân tận dụng nhà riêng để bán hàng hoá. Một ngõ nhỏ tại đây có tới hàng trăm người mua bán, đứng san sát nhau, không ai quan tâm đến quy định về phòng chống dịch.

Đặc biệt, trước cổng các Bệnh viện E, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông... các quán trà đá vỉa hè chưa được phép hoạt động nhưng đã mở bán, tập trung đông người, khách đứng ngồi tràn cả vỉa hè. Tuy nhiên, không thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở.

Một số hình ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận:

Chú thích ảnh
Nhiều quán nhậu đã hoạt động trở lại.

 

Chú thích ảnh
Nhiều hàng quán tụ tập đông người, nhưng không chú ý đến giãn cách.

 

Chú thích ảnh
Quán phở có đông người đến ăn và đều không giữ đúng khoảng cách an toàn.

Chỉ thị 19/TTg của Thủ tướng Chính phủ (ngày 24/4/2020) đã quy định rõ, trong tình hình dịch bệnh COVID-19, tiếp tục không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài công sở, trường học, bệnh viện; khoảng cách an toàn tối thiểu là 1 m...

L.A/Báo Tin tức
Tặng máy tính hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội
Tặng máy tính hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội

Sáng 27/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức lễ phát động Chương trình “Máy tính cho em”, trao trợ cấp cho giáo viên và tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN