Quảng Nam: Mở rộng thực địa tìm kiếm ngư dân mất tích

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của các lực lượng chức năng và ngư dân, chiều 20/10, 83 ngư dân được cứu sống và hai thi thể người gặp nạn trong vụ chìm tàu đánh cá trên biển đã được tàu KN 467 Quân chủng Hải quân đưa về cập cảng tại Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành). Trong 83 người này, có 5 ngư dân lao động trên các tàu đánh cá khác, không gặp nạn nhưng xin được về nhà.

Chú thích ảnh
Các ngư dân từ trên tàu xuống đất liền. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh; Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự buổi tiếp nhận và bàn giao số ngư dân nói trên.

Theo ngư dân Huỳnh Văn Trí, một trong những lao động được cứu trên tàu cá gặp nạn QNa 90129 TS, tàu đang hoạt động bình thường đã gặp sóng và lốc xoáy mạnh. Chỉ trong vòng 30 giây, tàu đã bị chìm. Vì tàu chìm quá nhanh, anh em trên tàu vớ được vật dụng gì là bám vào vật dụng đó và được tàu cá QNa 90039 TS đến cứu hộ kịp thời.

Chú thích ảnh
Ngư dân gặp lại người thân. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Đại tá Đoàn Bảo Anh - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết: Nhận được thông tin tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS gặp nạn trên biển, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động các tàu 467, 471 và 735 đến khu vực các tàu cá bị chìm để phối hợp với các lực lượng trên biển tổ tìm kiếm, cứu nạn ngư dân. Đến 0 giờ 45 phút ngày 19/10, tàu 467 đã tiếp cận tàu QNa 90039 TS, đón 43 ngư dân và hai thi thể. Tiếp đó 10 giờ ngày 19/10, tàu 467 đã đến vị trí và tiếp nhận 38 ngư dân trên tàu cá QNa 91782 TS và 2 ngư dân từ tàu khác xin về đất liền.

Sau khi đón ngư dân lên tàu, cán bộ, chiến sỹ tàu 467 Hải quân đã tổ chức thăm khám, hỗ trợ y tế, động viên ổn định tinh thần, bố trí nơi ăn nghỉ cho các ngư dân và tổ chức bảo quản chặt chẽ, chu đáo 2 thi thể và đưa về đất liền.

Hiện tại cán bộ, chiến sỹ trên hai tàu 471 và 735 Quân chủng Hải quân, các lực lượng khác và tàu đánh cá của ngư dân phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá bị chìm và các ngư dân mất tích.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo huyện Núi Thành tặng quà, hỗ trợ các nạn nhân. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An chia sẻ: Những người gặp nạn trên các tàu đánh cá đều là những lao động chính trong gia đình. Huyện đã, đang và sẽ tiếp tục vận động nhiều nguồn kinh phí khác nhau để giúp đỡ người dân. Trước mắt, huyện sử dụng kinh phí địa phương hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị thiệt mạng 8 triệu đồng để lo hậu sự, hỗ trợ cho mỗi ngư dân được cứu sống 5 triệu đồng.

Tại buổi đón các ngư dân gặp nạn trở về đất liền, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thay mặt lãnh đạo tỉnh chia sẻ đến gia đình và người thân những người gặp nạn, mong ngư dân khi làm ăn trên biển phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình đánh bắt trên biển. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị địa phương, các ngành chức năng, nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ để ngư dân vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Chú thích ảnh
Liên đoàn lao động Việt nam tỉnh Quảng Nam tặng quà hỗ trợ các nạn nhân. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Tại buổi Lễ bàn giao và tiếp nhận ngư dân, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quân chủng Hải quân, các đoàn thể, Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Nam đã trao quà hỗ trợ, động viên các gia đình ngư dân gặp nạn, với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển Trường Sa
Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển Trường Sa

Theo Bộ Tư lệnh Hải quân, đến chiều tối 18/10, thông tin từ tàu 467 BTL Vùng 4 Hải quân gửi về cho biết: Ba tàu Hải quân mang số hiệu 471, 467, 735, một tàu Cảnh sát biển 8002 BTL Vùng Cảnh biển 2 và 7 tàu cá ngư dân vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên vùng biển Trường Sa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN