TP Hồ Chí Minh tái kích hoạt toàn bộ hệ thống sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19

Thông tin trên được ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đưa ra tại cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh chiều 28/1.

Thông tin về dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến nay TP Hồ Chí Minh đã có 164 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện, trong đó 32 trường hợp nhiễm trong cộng đồng (chiếm tỷ lệ 19,8%), 132 trường hợp nhập cảnh (chiếm tỷ lệ 80,49%); 151 trường hợp điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 92,07%. Hiện 13 trường hợp (nhập cảnh) đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, sức khỏe tất cả các bệnh nhân ổn định, không có triệu chứng.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh kích hoạt toàn bộ hệ thống ứng phó với dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh nhận định, hiện dịch bệnh đã xuất hiện trở lại tại một số tỉnh nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố là rất lớn. Do đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch và kích hoạt toàn bộ hệ thống, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với dịch COVID-19.

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận, huyện; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chỉ đạo, nhắc nhở mọi người tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp 5K, đặc biệt bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, nơi có nguy cơ cao như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu, các phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở khám chữa bệnh...

Tăng cường truyền thông, phổ biến kịp thời tình hình, nguy cơ dịch bệnh cho người dân, cán bộ công nhân viên chức, người lao động thuộc quản lý và biện pháp ứng phó, xử lý phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế; tuyên truyền, vận động những người về từ các địa phương, khu vực có ổ dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) khai báo với cơ quan y tế để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe và giám sát đúng quy định.

Phối hợp ngành y tế điều tra truy vết người tiếp xúc với các ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng của các tỉnh theo thông tin, yêu cầu của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia. Hạn chế tập trung đông người, các sự kiện cần thiết có tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như siêu thị, nhà ga, sân bay, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy …

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận, huyện đảm bảo năng lực các cơ sở cách ly tập trung của địa phương để sẵn sàng tổ chức cách ly y tế khi có sự huy động của ngành y tế.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho rằng, TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế và kết nối giao thương nhiều tỉnh, thành nên nguồn lây nhiễm xâm nhập vào thành phố rất cao. Do đó, Thành phố cần phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, thực hiện 4 nội dung cơ bản để kích hoạt toàn bộ hệ thống, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như: sẵn sàng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ nhân viên y tế; mở rộng phạm vi tầm soát y tế để đảm bảo những biện pháp ngăn chặn kịp thời, xét nghiệm sàng lọc đối với những nhóm nguy cơ cao; tăng cường đảm bảo an toàn kiểm soát dịch bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo thường xuyên ở cơ sở cho các địa phương, ban thường trực thành phố.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị các quận có các trường hợp là F1, F2 với các ca bệnh gồm thành phố Thủ Đức, quận 10, quận Tân Phú, quận 5, quận 6 cần tiếp tục truy vết những trường hợp còn lại và thực hiện nghiêm ngặt việc cách ly; không chủ quan và mất cảnh giác.

“Tất cả sự kiện đã có chủ trương, kế hoạch trước đó thì tiếp tục thực hiện bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm các giải pháp kiểm soát dịch bệnh được. Nếu nội dung vượt quá mức và nguy cơ cao thì cần tính toán và cân nhắc lại. Còn đối với những hoạt động chưa có chủ trương thì không tổ chức”, ông Võ Văn Hoan chỉ đạo.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Sáu trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại TP Hồ Chí Minh có kết quả âm tính COVID-19 lần 1
Sáu trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại TP Hồ Chí Minh có kết quả âm tính COVID-19 lần 1

Liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553, chiều 28/1, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, 6 trường hợp có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN