Bảo tồn, phát huy giá trị di sản hát then

Ngày 14/10, Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức liên hoan các Câu lạc bộ hát then đàn tính, dân ca, dân vũ, nhảy cộng đồng; giới thiệu, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống năm 2023.

Chú thích ảnh
Thành viên câu lạc bộ văn hóa dân gian về hát then – đàn tính thôn Thâm Mè, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, sinh hoạt, tập luyện hàng ngày sau những giờ lao động, sản xuất tại Nhà Văn hóa thôn. Ảnh tư liệu: Anh Tuấn/TTXVN

Ban Tổ chức cho biết, liên hoan nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, giai đoạn 2021-2030” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2030).

Liên hoan là “cầu nối” gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ hát then đàn tính; dân ca, dân vũ, nhảy cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc, đồng thời tạo lập không gian, môi trường văn hóa để các nghệ nhân, chủ thể văn hóa, diễn viên quần chúng thực hành, trình diễn, quảng bá và giới thiệu về hình ảnh, đất nước, con người xứ Lạng thân thiện, gần gũi, mến khách. Đây cũng là dịp để giới thiệu, đặc trưng, bản sắc, nét đẹp các loại hình trang phục truyền thống, dân ca, dân vũ, dân nhạc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tới nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Liên hoan hướng tới nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và đồng bào các dân tộc về ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Liên hoan khơi dậy, tôn vinh, phát triển các trang phục truyền thống, các loại hình dân ca, dân vũ các dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; tăng cường tình đoàn kết; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao mức hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân...

Các câu lạc bộ hát then đàn tính, dân ca, dân vũ, nhảy cộng đồng đã mang tới liên hoan năm nay 50 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, bài bản với hình thức thể hiện hát đôi, hát tốp, trình diễn nhạc cụ truyền thống, làm nổi bật được nét đẹp bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Liên hoan thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo nhân dân, du khách.

Theo Ban Tổ chức, trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng ở Lạng Sơn nói riêng, các dân tộc Tày, Nùng, Thái trong cả nước nói chung, hát then đàn tính là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc không thể thiếu. Loại hình nghệ thuật này không những thỏa mãn yêu cầu tín ngưỡng tâm linh mà còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giải trí cho nhân dân.

Vũ Văn Đạt (TTXVN)
Xác lập kỷ lục số lượng người biểu diễn hát Then, đàn Tính lớn nhất Việt Nam
Xác lập kỷ lục số lượng người biểu diễn hát Then, đàn Tính lớn nhất Việt Nam

Ngày 7/10, tại Khu du lịch thác Bản Giốc (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) đã diễn ra Chương trình hát Then, đàn Tính năm 2023 với sự tham gia của 1.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN