Đặc sắc chương trình giao lưu nghệ thuật 'Thắm mãi tình quân dân'

Tối 5/3, tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắm mãi tình quân dân”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao quà cho các Chiến sĩ Điện Biên và vợ Chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Dự Chương trình có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương; Mẹ Liệt sĩ, vợ Liệt sĩ; cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; nhân chứng lịch sử; thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ 63 tỉnh, thành, Hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Liên hiệp các Hội Phụ nữ Việt Nam ở châu Âu; đông đảo nhân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động về nguồn “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên” nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng, niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước và tinh thần cách mạng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, chiến sĩ và nhân dân cả nước. Các hoạt động được tổ chức vào dịp kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, thắng lợi vang dội của Chiến dịch Điện Biên Phủ là “mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử”, là niềm tự hào dân tộc Việt Nam, chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

"Hôm nay, trên mảnh đất Điện Biên lịch sử này, chúng ta bồi hồi tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới; tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam và nghìn người con ưu tú của dân tộc đã dâng hiến tuổi xuân, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc", bà Hà Thị Nga chia sẻ.

Với một niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, vào thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, phụ nữ cả nước đã đóng góp hơn 9,5 triệu ngày công, trong đó có hơn 2 triệu ngày công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhiều gương sáng tận tụy, giàu lòng hy sinh của phụ nữ cho chiến dịch Điện Biên Phủ như chị Nguyễn Thị Bé - Tiểu đội trưởng Đội xe thồ nữ; chị Lê Thị Nháng - dân công hỏa tuyến; chị Phạm Thị Tín, chị Nguyễn Thị Được - y tá điều trị phục vụ chiến dịch; chị Ngô Thị Ngọc Diệp, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc… Nhiều nữ du kích đã lập công xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như: Chị Nguyễn Thị Chiên, Mạc Thị Bưởi… và rất nhiều những tấm gương các bà, các mẹ, các chị đã thầm lặng cống hiến, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.

70 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa, bài học lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn vang vọng mãi, là động lực và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển; xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc và của phụ nữ Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, phụ nữ cả nước không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định vai trò và vị thế, có đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, nghiên cứu khoa học, thể dục thể thao… Nhiều chị đã có thành tích xuất sắc, đem vinh quang cho Tổ quốc, góp phần tô đẹp thêm truyền thống Phụ nữ Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, trong hành trình “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên”, Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên, vận động xây dựng 72 nhà đại đoàn kết và mái ấm tình thương; trao tặng hơn 500 suất quà và tiền mặt tặng mẹ Liệt sĩ, gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, một số xã và đồn biên phòng với tổng trị giá quà hiện vật và tiền mặt gần 4,9 tỷ đồng cho 643 hộ gia đình.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường mong muốn, thông qua các tiết mục “Thắm mãi tình quân dân” góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ về lịch sử ra đời, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; tri ân những cống hiến, sự hy sinh cao cả của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, góp phần tô thắm hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. 

Chú thích ảnh
Giao lưu với Chiến sĩ Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắm mãi tình quân dân” được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện tình cảm sâu đậm “Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên”, mảnh đất anh hùng. Tại Chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng 50 suất quà tới các cựu chiến sĩ Điện Biên và vợ chiến sĩ Điện Biên. Những câu chuyện, chia sẻ của các khách mời trong chương trình đã giúp người dân hiểu rõ hơn những tháng ngày chiến tranh ác liệt, hiểu thêm ý chí của quân và dân ta trong hành trình làm nên lịch sử vĩ đại của dân tộc; từ đó, tiếp thêm động lực, sức mạnh và nguyện tiếp tục nỗ lực nhiều hơn trong công việc, cuộc sống, để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Phan Quân (TTXVN)
Hoa ban nở trắng trên núi rừng Điện Biên
Hoa ban nở trắng trên núi rừng Điện Biên

Những ngày tháng 3 này, trên khắp núi rừng tỉnh Điện Biên khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa ban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN