Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch

Ngày 27/10, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trong thời kỳ mới”. Đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học, các cơ sở đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục và Du lịch trong cả nước tham dự.

Chú thích ảnh
Chủ tọa Hội nghị. 

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trong quá trình tăng trưởng và phát triển. Vì vậy, Đảng, Nhà nước đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực phù hợp với đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Công tác đào tạo nhân lực Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch đã có những bước phát triển. Chất lượng đào tạo được nâng cao, các loại hình đào tạo được đa dạng hóa. Giao lưu, hợp tác quốc tế về đào tạo tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành địa phương chỉ đạo, triển khai tốt công tác đào tạo, nỗ lực phấn đấu đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý và xây dựng các văn bản, đề án, triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo nhất quán; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ đối với sự nghiệp đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch của đất nước.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Tạ Quang Đông thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại trong công tác đào tạo của các trường và những vướng mắc khi nhiều học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Từ năm 2017, việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Như vậy, một trường hoạt động theo hai luật: Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp; đồng thời có sự quản lý nhà nước của hai Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội. Thứ trưởng cho rằng sẽ có những khó khăn, thách thức mới, đặc biệt đối với các trường cao đẳng, các trường đại học có đào tạo trung cấp, cao đẳng nhưng cũng là cơ hội để các trường đổi mới, tạo nên chuyển biến về chất lượng đào tạo và khẳng định thương hiệu.

Chia sẻ về những khó khăn, thách thức hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Trịnh Cao Khải nêu ra các bất cập trong công tác tuyển sinh ngành Du lịch. Từ năm 2021 đến nay, việc tuyển sinh của các trường thuộc khối du lịch bị ảnh hưởng lớn, đặc biệt khi ngành Du lịch chưa phục hồi hoàn toàn. Nhiều trường mở Khoa Du lịch trong hệ thống giáo dục đại học khiến nhân lực chất lượng cao của trường chuyển sang trường khác. Những năm trước, quy mô tuyển sinh tốt nhưng gần đây trường đứng trước nguy cơ không đảm bảo việc làm cho giáo viên mà vẫn phải đảo bảo chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, việc sắp xếp lại các trường đã ảnh hưởng đến tâm lý lãnh đạo, giảng viên.

Đại diện trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cho rằng cần cân nhắc giữa chất lượng đào tạo và tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Việc tăng quy mô tuyển sinh đang là khó khăn chung của các trường đào tạo năng khiếu. Đại diện trường đề xuất xem xét, đưa đội ngũ Nghệ sỹ Ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân tham gia giảng dạy.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Đầu tư đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn
Đầu tư đào tạo nhân lực cho ngành bán dẫn

Ngày 12/10, FPT công bố diễn đàn công nghệ quốc tế FPT (FPT Techday 2023). Trong chuỗi sự kiện, FPT sẽ giới thiệu và trải nghiệm công nghệ bán dẫn (chip) đang triển khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN