Nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón Tết cổ truyền Bunpimay

Ngày 14/4, tại một số tỉnh thành trong cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón Tết cổ truyền Bunpimay.

* Ngày 14/4, Hội liên hiệp hữu nghị Việt Nam - Lào và Thái Lan tại Nghệ An và Trường Đại học Vinh (Nghệ An) phối hợp tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay - Songkran cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại trường.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tại Nghệ An; cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia quân sự, dân sự, Bộ đội biên phòng chiến đấu tại Lào, cùng hơn 400 lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại trường Đại học Vinh.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến các lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại trường, chúc các em đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, an vui, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong năm mới.

Điện Biên tổ chức tết Bunpimay cho du học sinh Lào. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Buổi lễ diễn ra rất trang trọng với các nghi lễ phong tục truyền thống của Tết Bunpimay và Tết Songkran như: lễ chúc phúc, tục té nước, buộc chỉ cổ tay cùng với các tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc do các bạn sinh viên Lào, Thái Lan và Việt Nam cùng tham gia biểu diễn.

Dịp này, Hội liên hiệp hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan tại Nghệ An đã trao 8 suất học bổng cho lưu học sinh Lào và Thái Lan có thành tích xuất sắc trong rèn luyện và học tập; tặng giấy khen cho 5 lưu học sinh Lào và Thái Lan đã có thành tích xuất sắc trong việt tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào - Thái Lan. Tại buổi lễ lãnh đạo trường Đại học Vinh cũng trao giải thưởng cho các hoạt động thể dục thể thao được tổ chức trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay - Songkran cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan.

* Ngày 14/4, các lưu học sinh Lào đang học tại Trường Đại học Quảng Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa chào đón năm mới trong không khí đầm ấm, chung vui cùng các thầy. cô giáo và bạn bè Việt Nam.

Trường Đại học Quảng Nam hiện có 179 sinh viên Lào theo học ở nhiều ngành khác nhau. Để chuẩn bị đón Tết Bunpimay, từ nhiều ngày trước, các sinh viên Lào đã lên kế hoạch, phân công từng nhóm tập những tiết mục văn nghệ, bố trí sân bãi thi đấu thể thao, chuẩn bị các món ăn truyền thống Tại Quảng Nam. Các bạn sinh viên Lào dễ dàng tìm mua các nguyên liệu làm bánh chưng, nấu xôi, nấu món lạp...

Riêng những sợi chỉ dùng để buộc vào tay cầu may mắn, bình an trong ngày Tết được các lưu học sinh mang từ Lào sang. Trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, các bạn sinh viên Lào thực hiện những nghi lễ truyền thống để đón năm mới như buộc chỉ cổ tay, té nước, múa Lăm Vông.

Bạn Phanchan Khammany, sinh viên năm 3 Khoa Tiểu học- Mầm non, Trường Đại học Quảng Nam chia sẻ: Mặc dù đón Tết ở xa quê hương, xa người thân nhưng các bạn vẫn cảm thấy đầm ấm bởi tình cảm của các thầy, cô giáo, bạn bè người Việt.

Hầu hết những sinh viên Lào đang theo học ở Trường Đại học Quảng Nam đến từ 2 tỉnh Sê Kông và Chăm Pa Sắc. Đây là hai địa phương có quan hệ gắn bó, kết nghĩa với tỉnh Quảng Nam. Nữ sinh Moukmanee Souksomphao, sinh viên năm 3 Khoa Công nghệ thông tin đã có 4 lần đón Tết Bunpimay tại Quảng Nam.

Moukmanee Souksomphao chia sẻ, thời điểm diễn ra Tết Bunpimay trùng với thời gian các sinh viên phải tập trung ôn thi nên không ai về nước mà ở lại đón Tết tại trường, trong sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo nhà trường.

Thầy Trần Văn Anh - Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Trường Đại học Quảng Nam) cho biết: Lưu học sinh Lào đến học tập tại Quảng Nam luôn được UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành và nhà trường tạo điều kiện tốt nhất về chỗ ở, chi phí sinh hoạt, trang thiết bị học tập cũng như bảo tồn những nét văn hóa truyền thống của người Lào.

Hội Sinh viên của nhà trường cũng là cầu nối tạo điều kiện để lưu học sinh Lào tham gia các hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu về văn hóa, lịch sử địa phương, qua đó thắt chặt hơn tình cảm giữa sinh viên hai nước Việt - Lào.

* Chiều cùng ngày, tại thành phố Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc đã tổ chức Lễ đón năm mới Bunpimay cho gần 500 lưu học sinh Lào đang theo học tại trường.

Lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc trong ngày Tết cổ truyền Bunpimay của lưu học sinh Lào tại Sơn La. Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN

Nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Nguyễn Văn Bao, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc cho biết, năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Tây Bắc có 476 sinh viên Lào theo học. Trường hết sức quan tâm tới việc tổ chức Tết cổ truyền của Việt Nam và Lào cho các bạn lưu học sinh Lào.

Các em sinh viên Lào đến Việt Nam luôn nhận được những tình cảm đặc biệt, thân thiết và gần gũi từ các bạn sinh viên Việt Nam cũng như từ các thầy, cô giáo. Qua hoạt động này, các em hiểu sâu sắc hơn văn hóa của dân tộc mình, đồng thời cũng hiểu văn hóa của Việt Nam hơn. Từ đó, các em có động lực học tập tốt hơn, rèn luyện để trở thành những công dân tốt; đồng thời giữ được những tình cảm đặc biệt giữa hai dân tộc, hai thế hệ trẻ hai nước hôm nay.

Sau lễ khai mạc, nghi thức buộc chỉ cổ tay cầu may, mong sự bình yên cho cả năm và nghi thức té nước với ý nghĩa mang lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc, thanh khiết cho cuộc sống của con người đã được diễn ra hết sức trang trọng. Mọi người cùng chúc nhau sức khỏe, may mắn, học tập tốt và thành công trong năm mới. Theo phong tục của người Lào, Tết Bun Pi May năm nay diễn ra từ ngày 13 đến 17/4.

Xúc động trước những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của các thầy cô và các bạn sinh Việt Nam, bạn Ky kẹo Thoong Von - Trưởng Ban liên lạc lưu học sinh Lào tai Trường Đại học Tây Bắc chia sẻ: Đây là lần lần thứ tư em được dự Tết cổ truyền Bun Pi May của dân tộc mình trên đất nước Việt Nam do Trường Đại học Tây Bắc tổ chức. Sự quan tâm của các thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam đã giúp em vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương trong dịp Tết này. Qua đây cũng đã giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu và gắn kết với nhau hơn.

* Tối 14/4, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho du học sinh Lào đang học trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Điện Biên buộc chỉ cổ tay màu trắng cho du học sinh Lào, để cầu chúc một năm an lành, hạnh phúc. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên cho biết, hàng năm vào dịp tết truyền thống người Lào, nhà trường đều tổ chức Tết cho các du học sinh Lào với các hoạt động thể thao, văn nghệ từ ngày 12 - 14/4 để các em cảm nhận được không khí đầm ấm khi ăn Tết ở xa gia đình và động viên các em cố gắng hơn trong học tập. Đây cũng là dịp để sinh viên Lào và Việt Nam cùng giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết của nhân dân hai nước.

Trong ngày Tết này, các du học sinh Lào và Việt Nam cùng giao lưu văn nghệ trong không khí đầm ấm, thân mật và thắm tình đoàn kết, hòa vào cùng tiếng nhạc, điệu múa mang đậm văn hóa của dân tộc Lào. Bạn Thaokhaola Dadongxa, sinh viên năm thứ 4, trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên chia sẻ, hàng năm nhà trường đều tổ chức ngày Tết cho chúng em, mặc dù xa nhà nhưng em vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp của các thầy cô và bạn bè như tại quê hương, cùng với các bạn học sinh Việt Nam giao lưu, chung vui ngày Tết truyền thống của dân tộc Lào.

Kết thúc chương trình, các du học sinh và các thầy cô, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng nhau tham gia thắp nến, té nước, buộc chỉ trắng vào cổ tay cầu chúc cho nhau một năm mới vui vẻ, an lành, may mắn và hạnh phúc. Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện mối quan hệ thân thiết, thắt chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào luôn luôn gắn bó bền lâu.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Người Lào vui Tết cổ truyền Bunpimay
Người Lào vui Tết cổ truyền Bunpimay

Đầu giờ chiều, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung về chùa lớn Inpeng ở trung tâm thành phố Viêng Chăn để làm Lễ chúc phúc và đón nàng Xuân 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN