Phong phú các chương trình văn hóa nghệ thuật mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại các địa phương trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật cùng những chương trình vui chơi, giải trí hấp dẫn được tổ chức chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2019); đón mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Chú thích ảnh
Hội chữ Xuân Kỷ Hợi diễn ra từ ngày 29/1 - 17/2 tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN.

Thành phố Hà Nội là địa phương có dày đặc các chương trình văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa, nghệ thuật ở khu vực bắn pháo hoa vào đêm Giao thừa; tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân trên các quận, huyện, khu công nghiệp, chế xuất vào dịp Tết Nguyên đán.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Kỷ Hợi diễn ra từ ngày 29/1 - 17/2, bên cạnh việc tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp, xin chữ ông đồ, du khách còn được chiêm ngưỡng 30 bức thư pháp chữ Hán Nôm và chữ Quốc ngữ với chủ đề “Văn hiến”; tham gia trải nghiệm và tìm hiểu các quy trình làm giấy dó, tìm hiểu về 3 dòng tranh dân gian: Hàng Trống, Đông Hồ và Kim Hoàng; tham gia các trò chơi dân gian...

Trong đêm giao thừa, ngoài việc tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm khác nhau, người dân Thủ đô sẽ có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật phong phú như “Tết là hy vọng” diễn ra tại tòa nhà Bưu điện Hà Nội. Bên cạnh đó là chương trình chào đón Tết Kỷ Hợi vào lúc 22 giờ tại quảng trường Cách mạng tháng Tám (Nhà hát Lớn Hà Nội), khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, khu vực hồ Văn Quán, trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trong những ngày đầu xuân mới, người dân thủ đô, du khách trong và ngoài nước sẽ được tham gia vào một chương trình đặc biệt mang chủ đề “Vui xuân Kỷ Hợi: Sắc thái văn hóa Bắc Giang” với các hoạt động trình diễn, giao lưu, khám phá văn hóa Bắc Giang. Theo đó, trong hai ngày mùng 9 và mùng 10/2 (tức ngày mồng 5, 6 tháng Giêng âm lịch), công chúng đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ được thưởng thức hát Soong hao của người Nùng, hát Soọng cô của người Sán Dìu, các làn điệu dân ca quan họ Thổ Hà, trải nghiệm trò chơi cầu móc sôi động với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu của người Việt ở Bắc Giang; thưởng thức hương vị ẩm thực của địa phương như: bánh đa Kế, chè kho Mỹ Độ, chim câu rang riềng. Du khách được trải nghiệm dệt thổ cẩm và làm giấy truyền thống của người Cao Lan…

Bên cạnh đó, du khách còn có thể tham gia các hoạt động mang đậm sắc thái Tết cổ truyền như xin chữ đầu năm mới, tìm hiểu ý nghĩa, phong tục của dân tộc, giao lưu với nghệ nhân in tranh Đông Hồ và tự tay in những bức tranh mình yêu thích; trải nghiệm nhiều trò chơi của một số dân tộc như nhảy chữ thập của dân tộc Khơmú, nhảy rùa của dân tộc Dao, đi cà kheo bỏ đũa vào lọ của dân tộc Thái và  Sán Chay, hay ném pao của người Mông...

Chú thích ảnh
Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/2 (tức mùng 8 - 9 tháng Giêng). Ảnh: LVH.

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/2 (tức mùng 8 - 9 tháng Giêng), với sự tham gia của khoảng 200 người là đại diện già làng, trưởng bản tiêu biểu, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân của 25 cộng đồng dân tộc đến từ 17 tỉnh/thành đại diện cho các dân tộc, vùng miền trong cả nước. Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động: Chương trình Bài ca mừng Đảng, mừng Xuân, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc; tái hiện các lễ hội truyền thống: Tái hiện Lễ hội Aza koonh của dân tộc Tà Ôi; Giới thiệu nghi lễ đón Tết (trích đoạn Tết nhảy) của dân tộc Dao.

Bên cạnh đó Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2019 còn có nhiều chương trình hội xuân hấp dẫn như: Chương trình giao lưu "Ngày hội mùa xuân" của các dân tộc tại Làng; Tết trồng cây - Mùa Xuân nhớ Bác; Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Hoạt động trò chơi dân gian ngày Xuân dân tộc: Nhảy Sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu… giao lưu tại không gian các nhà dân tộc Thái, Mường, Ê Đê, Tày; Giới thiệu ẩm thực ngày Tết: bánh chưng, xôi nếp ba màu, gà quay dân tộc, lợn quay, thịt sấy... tại không gian các nhà dân tộc Thái, Mường, Tày, Khơ Mú…

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng trong 2 ngày 16 và 17/2 (tức 12-13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tại Hồ Tây; tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản và Triển lãm hoa Anh đào” tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và Nhà Bát Giác. Tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật tại các địa điểm công cộng trên địa bàn quận, huyện, thị xã phục vụ nhân dân.

Tại Quảng Ninh, dịp Tết Kỷ Hợi 2019 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí như: Hoạt động đón giao thừa, tổ chức bắn pháo hoa vào ngày 4/2/2019 (đêm 30 Tết); các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian trong dịp Tết diễn ra trong các ngày từ mùng 5-9/2/2019 (tức ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết Kỷ Hợi); Lễ khai bút Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra ngày 10/2/2019 (tức mùng 6 Tết âm lịch); Trưng bày, triển lãm ảnh và hiện vật "Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019" với chủ đề "Sắc màu văn hóa các Quốc gia ASEAN 3" từ nay đến ngày 12/2/2019 (mùng 8 Tết Kỷ Hợi); tổ chức hàng chục buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là các chiến sĩ, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh còn tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch như: các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao và du lịch, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân và du khách; chúc Tết các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long; đón và tặng hoa đoàn khách đầu tiên đến Hạ Long; đón và tặng hoa đoàn khách tàu biển, khách đi chuyến máy bay đầu tiên đến Hạ Long, sân bay Quốc tế Vân Đồn…

Người dân và du khách có mặt tại Thừa Thiên - Huế trong dịp năm mới Kỷ Hợi 2019  có thể xem và tham dự nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội đặc sắc. Cụ thể, trong đêm giao thừa, sẽ có hoạt động biểu diễn nghệ thuật kết hợp các hình thức hoạt náo, bắn pháo hoa đêm để chào đón năm mới. Trong đó, chương trình nghệ thuật chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng công cuộc đổi mới, hội nhập của quê hương, đất nước" diễn ra từ 22 giờ đến 0h15' ngày 4/2 (đêm 30 Tết) tại Quảng trường Ngọ Môn. Chương trình nghệ thuật tại sân khấu Bia Quốc học; chương trình bắn pháo hoa tại hai điểm gồm công viên trung tâm thị trấn Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) và khu du lịch Laguna Lăng Cô.

Trong dịp này, tỉnh Thừa Thiên – Huế còn tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân và du khách trong những ngày Tết như chương trình ca Huế, nghệ thuật tổng hợp vào lúc 19 giờ ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Kỷ Hợi); Lễ hội Huyền Trân tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân trong ngày mùng 8 và 9 Tết Kỷ Hợi. 

Tại các huyện, thị xã, thành phố Huế sẽ tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Các trò chơi dân gian tại các công viên Thương Bạc, công viên Lý Tự Trọng, sân khấu Bia Quốc học, Trung tâm các huyện, thị xã vào các ngày mùng 2 đến mùng 4 Tết Tết Kỷ Hợi); Thả diều nghệ thuật tại công viên Phu Văn Lâu vào ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Kỷ Hợi); Hội vật Thủ Lễ ở huyện Quảng Điền (mùng 6 Tết Tết Kỷ Hợi và hội vật làng Sình ở huyện Phú Vang (mùng 10 tháng Giêng).

Đáng chú ý, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí cho người dân tham quan trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết.

Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức đêm nghệ thuật đón giao thừa có chủ để "Chào xuân Kỷ Hợi 2019" tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng với sự tham gia của các ca sĩ trong và ngoài tỉnh. Đêm hội sẽ kết thúc sau màn bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 120 giàn, thời lượng 15 phút.

Chú thích ảnh
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 khai mạc tối ngày 2/2 (28 tháng Chạp) vào kéo dài đến ngày 8/2 (mùng 4 Tết). Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 như: Hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn (kéo dài đến hết ngày 10/2 (tức ngày mùng 6 Tết Kỷ Hợi); Đường Hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách tại khu vực đưòng Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (quận 1) được tổ chức từ ngày 2/2 đến ngày 8/2 (28 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi).

Bên cạnh đó, từ ngày 4/2 đến ngày 6/2 (đêm 30 Tết đến ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi) còn diễn ra còn có các hoạt động đón giao thừa và các chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mừng Xuân Kỷ Hợi - Mừng Đảng quang vinh tại Công viên Gia Định - khu C; các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại Nhà Văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, ký túc xá, các khu công nghiệp và khu chế xuất; thực hiện trình chiếu ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND TP vào tối 4/2; bắn pháo hoa nghệ thuật vào đêm giao thừa.

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – TP. Hồ Chí Minh vào ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi) tại Đền Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi; Chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2019) vào ngày 9/2 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), tại sân khấu chính Hội Hoa xuân - Công viên Văn hóa Tao Đàn...

 

Phương Phương /Báo Tin tức
Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc đón Tết Kỷ Hợi 2019
Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ khai mạc đón Tết Kỷ Hợi 2019

Sau thời gian thi công, đến nay đường hoa Nguyễn Huệ đón Tết Kỷ Hợi 2019 cơ bản đã hoàn thành để chuẩn bị cho khai mạc đón du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN