Triển lãm 107 hình ảnh đẹp về di sản Việt Nam

Hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2018, chiều 2/11, tại Hà Nội, Tạp chí Vietnam Heritage (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) phối hợp với một số đơn vị tổ chức Triển lãm các tác phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ 7-Vietnam Heritage Photo Awards 2018.

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi, Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy nhận xét: Vietnam Heritage Photo Awards 2018, không chỉ có lượng tác giả tham dự tăng so với các kỳ triển lãm trước mà còn hấp dẫn bởi chất lượng nghệ thuật và nội dung truyền tải của ảnh.

Các tác giả ngày càng chăm chút hơn về góc máy, ánh sáng, tạo hình, tìm kiếm cách thể hiện mới lạ, công phu. Chủ đề phi vật thể năm nay gây ấn tượng mạnh mẽ từ ảnh đơn cho đến ảnh bộ. Điều đáng mừng là các tác giả trẻ đã chứng tỏ được tiềm năng bằng những tác phẩm ảnh rất chắc tay, góp phần vào thành công chung của cuộc thi.

Triển lãm giới thiệu 107 tác phẩm xuất sắc nhất, chọn lọc từ 4.753 ảnh của 526 tác giả tham dự Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ 7. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 73 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 65/SL- sắc lệnh đầu tiên của nhà nước Việt Nam về việc bảo tồn Di sản Văn hóa dân tộc (23/11/1945 - 23/11/2018).

Vietnam Heritage Photo Awards 2018 tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong, ngoài nước phát hiện và chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam; tìm kiếm những tác phẩm - những câu chuyện về di sản bằng hình ảnh để tuyên truyền, giới thiệu về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa trên tạp chí Vietnam Heritage, các ấn bản online của Tạp chí và  tổ chức triển lãm những tác phẩm xuất sắc nhất từ cuộc thi tại các trung tâm du lịch, bảo tàng, trường học phục vụ cộng đồng, khách du lịch, giới trẻ.

107 tác phẩm xuất sắc nhất gồm 100 ảnh đơn và 7 bộ ảnh của 89 tác giả, trong đó có 6 tác phẩm của các tác giả trẻ dưới 25 tuổi được chọn và triển lãm. Những địa phương có nhiều tác giả tham dự triển lãm gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế...

Ngoài các chủ đề truyền thống như “Thiên nhiên”, “Văn hóa vật thể”, “Văn hóa phi vật thể”, “Đời sống”, Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ 7 có thêm chủ đề  “Áo dài Việt Nam” và “Du lịch cùng Vietjet”.

Các tác phẩm tham dự thể hiện những nét đẹp trang trọng, đằm thắm của tà áo dài trong các lễ hội, duyên dáng, tươi trẻ trong cuộc sống đời thường, những khoảnh khắc thiên nhiên sống động và đầy sắc màu; các lễ hội văn hóa, tập tục dân gian vui nhộn và đậm tính nhân văn; hình ảnh sinh hoạt đời thường bình dị của nhiều dân tộc thiểu số ở các vùng miền khác nhau, những công trình kiến trúc văn hóa vượt thời gian, những hình ảnh núi sông Việt Nam chụp từ trên cao…

Cuộc thi năm nay tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Canon - nhà cung cấp các giải pháp hình ảnh và nhiếp ảnh kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Canon tài trợ toàn bộ 18 giải thưởng chính cho chương trình, chịu trách nhiệm in ấn toàn bộ hình ảnh chất lượng cao và khổ lớn phục vụ cho các triển lãm.

Triển lãm các tác phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ 7-Vietnam Heritage Photo Awards 2018 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-11/11/2018, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Triển lãm tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 3/11/2018, tại Sân vận đồng Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, cùng trong sự kiện Canon Photo Marathon 2018.

Dự kiến, các triển lãm ảnh di sản tiếp theo sẽ được tổ chức từ 23/11-25/11 tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ trao giải Cuộc thi ảnh sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh cuối tháng 11/2018.

Mỹ Bình (TTXVN)
Thêm 8 di sản được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Thêm 8 di sản được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4069/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt 25.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN