Lai Châu cần sớm di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao

Sin Suối Hồ là xã biên giới vùng cao của huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu, nơi đây có địa hình núi dốc cao, dân cư sinh sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao. Chính vì vậy, việc cần thiết di chuyển người dân đến nơi an toàn là một nhiệm vụ quan trọng cấp thiết mà cấp ủy chính quyền nơi đây quan tâm, nhất là mùa mưa đang đến.

TTXVN/Báo Tin tức
Sin Suối Hồ - điểm du lịch hấp dẫn du khách
Sin Suối Hồ - điểm du lịch hấp dẫn du khách

Là một bản nhỏ của người Mông, nằm cách thành phố Lai Châu gần 30km và ở độ cao gần 1500 m so với mực nước biển, Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) có khí hậu mát mẻ, trong lành quanh năm; là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN