Đức và Pháp ký thỏa thuận phát triển xe tăng thế hệ mới

Đức và Pháp đã ký một thỏa thuận mang tính đột phá về hợp tác phát triển xe tăng thế hệ mới mang tên Hệ thống chiến đấu chính trên bộ (MGCS) và phân chia nhiệm vụ giữa hai quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã công bố thông tin này ngày 22/3.

Phát biểu tại họp báo chung với người đồng cấp Pháp ở Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng mà còn là một khoảnh khắc lịch sử”. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết thỏa thuận được ký kết ngày 22/3 bao gồm một bản ghi nhớ phân chia các công việc giữa hai nước. Ông Lecornu cho biết thêm một văn bản chính thức khởi động giai đoạn phát triển đầu tiên sẽ được ký kết tại Paris (Pháp) vào ngày 26/4 tới.

Đây là dự án công nghiệp vũ khí lớn thứ hai giữa Đức và Pháp, bên cạnh tham vọng của hai nước chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo có tên FCAS. Mẫu xe tăng thế hệ mới được cho là sẽ thay thế các hệ thống Leopard của Đức và Leclerc của Pháp.

Bộ trưởng Lecornu cho biết chương trình máy bay chiến đấu FCAS cũng đang "tiến triển tốt". Ông cho biết thêm hai bên đã đạt được thỏa thuận cho phép công ty sản xuất xe tăng KNDS thành lập một chi nhánh địa phương ở Ukraine để sản xuất phụ tùng tại nước này và đào tạo công nhân địa phương.

KNDS do các công ty công nghiệp quốc phòng Nexter của Pháp và Krauss-Maffei-Wegmann của Đức kết hợp thành lập.

Bích Liên (TTXVN)
Khám phá xe tăng hiện đại mới của Triều Tiên
Khám phá xe tăng hiện đại mới của Triều Tiên

Triều Tiên giờ đây dường như có đủ khả năng sản xuất và phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực riêng. Xe tăng chiến đấu chủ lực M2024 mới của Triều Tiên tích hợp một số tính năng nhằm nâng cao khả năng hoạt động so với M2020 trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN