Iran tích hợp trí tuệ nhân tạo vào tên lửa mới, có thể thay đổi hướng và góc để nhắm mục tiêu

Sau khi ra mắt tên lửa siêu thanh thế hệ mới, Iran mới đây tuyên bố các tàu chiến hải quân và tên lửa của nước này hiện đã được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI).

Chú thích ảnh
Tên lửa Abu Mahdi của Iran. Ảnh: X

Dẫn lời Tư lệnh Hải quân Alireza Tansgiri, tờ Eurasiantimes đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 20/12 tuyên bố nước này đã sở hữu tên lửa trang bị AI.

“Trong lĩnh vực hải quân, chúng tôi có các tàu chiến có thể phóng tên lửa với thiết kế độc đáo và hoàn toàn do Iran chế tạo , với tầm bắn và tốc độ cao hơn”, ông Tansgiri tuyên bố.

Dòng tên lửa mà ông Tansgiri nhắc tới là Abu Mahdi có tầm bắn 1.000km. Với vai trò của AI, loại tên lửa này có thể phát hiện, tấn công mục tiêu mà không cần sự can thiệp của con người.

Tên lửa này còn có khả năng sống sót tốt trước hoạt động gây nhiễu và tác chiến điện tử của đối phương, những lĩnh vực mà Israel tự hào dẫn đầu về công nghệ.

Với chiến thuật cơ động và khí động học tiên tiến, tên lửa mới cũng có thể tránh bị theo dõi hoặc tấn công bởi lực lượng phòng không tầm trung và tầm gần.

Một bài đăng khác trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) nói rằng “các tàu hải quân của IRGC giờ đây sẽ được trang bị AI và sở hữu tính năng dẫn đường sau khi phóng”. Điều này có nghĩa là tên lửa mới có thể nhận cập nhập từ trung tâm chỉ huy để thay đổi lộ trình và hướng bay thông qua tín hiệu vô tuyến và radar. Điều này nhằm đảm bảo tên lửa đánh trúng mục tiêu, đặc biệt là những mục tiêu di động như tiêm kích, xe bọc thép, chiến hạm.

Trước đó, hãng tin Tasnim dẫn lời chỉ huy hải quân Iran khẳng định tên lửa có tầm bắn 1.000 km trang bị AI cho phép bắn trúng các tàu chiến, tàu khu trục từ nhiều hướng khác nhau.

“Với trí tuệ nhân tạo, tên lửa này có thể di chuyển ở độ cao thấp để tránh radar và thay đổi hướng đi cũng như độ cao của nó trong không trung. Tên lửa mới có thể được phóng từ bất kỳ địa điểm nào sâu bên trong lãnh thổ Iran để tiêu diệt các mục tiêu hải quân di động”, nguồn tin cho hay.

Đầu dò của tên lửa cũng được trang bị hệ thống dẫn đường radar chủ động và thụ động, phù hợp hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử và rất khó bị phát hiện.

Báo cáo của Tasnim cho biết thêm: “Hệ thống phóng Abu Mahdi có thể khai hoả trong khoảng thời gian ngắn, với nhiều quỹ đạo khác nhau và từ các bệ phóng cố định và di động đa dạng”.

Tích hợp AI cho tên lửa là một phần trong nỗ lực cách mạng hoá Hải quân IRCG, đặc biệt là phát triển tàu chiến và đạn cho tên lửa tầm xa.

Những bước tiến mới nhất của Hải quân IRGC nằm trong chuỗi đột phá về công nghệ quốc phòng mà quốc gia Ba Tư này tuyên bố trong năm nay, bắt đầu bằng việc trình làng tên lửa siêu vượt âm Fattah có tầm bắn 1.400 km hồi tháng 6.

Được cho là có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không nào trong khu vực, Fattah có thể di chuyển với tốc độ gấp 15 lần tốc độ âm thanh.

Ngay sau đó, Iran đã ra mắt tên lửa đạn đạo siêu thanh Fattah-2. Giới chức cho biết tên lửa này có thể bay hơn tốc độ Mach 5. Sau đó, vào cuối tháng 11, quốc gia này đã bổ sung một tàu khu trục mới cho hạm đội Biển Caspi mang tên Deilaman nặng 1.400 tấn.

Ngoài tên lửa, Iran cũng tích hợp AI cho máy bay không người lái.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Eurasiantimes)
Iran: Khoảng 70% các trạm xăng dầu tạm ngừng hoạt động do sự cố phần mềm
Iran: Khoảng 70% các trạm xăng dầu tạm ngừng hoạt động do sự cố phần mềm

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, hoạt động tại nhiều trạm xăng ở nước này, đặc biệt ở thủ đô Tehran, đã bị gián đoạn trong ngày 18/12. Nguyên nhân có thể do sự cố phần mềm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN