Nhật Bản xây 4 kho đạn lớn để cất giữ tên tầm xa

Các nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản ngày 15/2 cho biết Tokyo sẽ xây dựng 4 kho đạn lớn tại các cơ sở của Lực lượng Phòng vệ nước này (SDF) ở các tỉnh Otia và Aomori, được cho là nơi cất giữ tên lửa tầm xa có khả năng tấn công căn cứ của kẻ thù.

Chú thích ảnh
Tên lửa đất đối hạm SSM-1 được lực lượng phòng vệ Nhật Bản triển khai ở Eniwa, tỉnh Hokkaido. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Công việc xây dựng những kho đạn này sẽ bắt đầu trong tài khóa 2023, kể từ tháng 4 tới. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ tiến hành khảo sát về việc xây thêm 6 kho đạn tương tự tại nhiều cơ sở của SDF trong nước.

Việc tăng cường các kho đạn trên diễn ra sau khi Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 12/2022 quyết định xây dựng năng lực tấn công căn cứ của đối phương để ngăn chặn các cuộc tấn công - một sự thay đổi lớn trong chính sách an ninh của nước này. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch trang bị cho SDF các tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ phát triển và một phiên bản cải tiến của tên lửa đất đối hạm Type-12 vào tài khóa 2026.     

Cùng với đó, Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ phát triển một loại vũ khí lượn tốc độ cao để bảo vệ các hòn đảo xa phía Tây Nam Nhật Bản. Các tên lửa hành trình tầm xa cần có cơ sở cất giữ lớn hơn kho đạn dược hiện tại của SDF.

Văn Khoa (TTXVN)
Nhật Bản tiếp tục lùi thời điểm phóng tên lửa đẩy mới do thời tiết xấu
Nhật Bản tiếp tục lùi thời điểm phóng tên lửa đẩy mới do thời tiết xấu

Ngày 14/2, Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã quyết định lùi thời điểm phóng lần đầu tiên tên lửa đẩy mới H3 của nước này sang ngày 17/2 tới do thời tiết xấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN