Phi công Ukraine chia sẻ trải nghiệm lái chiến đấu cơ F-16

Một phi công Ukraine tham gia khoá huấn luyện lái F-16 chia sẻ các chiến đấu cơ này rất tuyệt vời nhưng để thích nghi với chúng vẫn còn là một thách thức.

Chú thích ảnh
Máy bay tiêm kích F-16B tại căn cứ không quân Skrydstrup ở thị trấn Vojens, Đan Mạch, ngày 20/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Business Insider, phi công với biệt danh "Moonfish" cho biết: “Đó là một chiếc máy bay chiến đấu thực sự tuyệt vời”. Moonfish là một trong sáu người đang được huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu tại căn cứ Skrysdtrup ở Đan Mạch.

Viên phi công này cho hay mặc dù những chiếc F-16 dễ bay hơn nhiều nhưng việc thích ứng với các hệ thống điện tử tiên tiến hơn trên máy bay là một thách thức. Anh so sánh việc chuyển đổi này giống như việc sử dụng từ một chiếc điện thoại cơ bản sang điện thoại nhiều tính năng hơn.

Vào tháng 7/2023, một liên minh gồm các quốc gia do Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu đã được thành lập để giúp đào tạo phi công Ukraine và chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho nước này. Đan Mạch là một trong những quốc gia cùng với Mỹ, Anh, Pháp và Romania đào tạo phi công Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào mùa hè tới. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ ước tính lứa phi công Ukraine đầu tiên sẽ tốt nghiệp khóa huấn luyện máy bay chiến đấu F-16 vào tháng 5 năm nay.

Tuy nhiên, ngày 22/2, Bộ trưởng Poulsen lưu ý rất khó để thiết lập một lịch trình cố định cho việc bàngiao F-16 vì tiến độ phụ thuộc vào việc các phi công Ukraine và nhân viên hỗ trợ được đào tạo đầy đủ cũng như việc thiết lập các cơ sở hạ tầng hậu cần khác nhau để phục vụ máy bay ở Ukraine.

Trước đó, Hà Lan, Na Uy và Bỉ cũng đã cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine. Tổng số máy bay F-16 Ukraine có thể nhận được lên tới 60 chiếc.

Từ lâu, Kiev đã lập luận rằng họ cần máy bay chiến đấu để đạt được tiến bộ quân sự đáng kể trướcquân đội Nga và thúc giục các đồng minh giao F-16 như cam kết càng sớm càng tốt.

Theo trang web của Không quân Mỹ, F-16 Fighting Falcon là mẫu máy bay chiến đấu nhỏ gọn, đa chức năng được sử dụng trong các trận chiến không đối không và không đối đất.

Máy bay dài gần 15m này có thể mang theo hai quả bom nặng 900 kg, hai tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder, hai tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 và hai thùng nhiên liệu bên ngoài nặng 1.100 kg. Nó được trang bị thêm một khẩu pháo nhiều nòng M-61A1 20mm. Chiếnđấu cơ có thể bay với quãng đường 800 km, thực hiện các nhiệm vụ không đối đất.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo B.I)
Tổng thư ký NATO giải thích khó khăn về việc cung cấp F-16 cho Ukraine
Tổng thư ký NATO giải thích khó khăn về việc cung cấp F-16 cho Ukraine

Theo tờ Pravda (Ukraine) ngày 21/2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không thể xác định thời gian cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và nói chỉ cung cấp khi các phi công Ukraine đã sẵn sàng lái chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN