"Phương Tây cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường vũ khí "

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sự cạnh tranh trên thị trường vũ khí toàn cầu đang xấu đi một cách rõ rệt, các doanh nghiệp quốc phòng Nga đang phải đối mặt với sự ganh đua không lành mạnh từ Phương Tây.


Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban về hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước ngày 26/10, ông Putin nêu rõ: “Sự cạnh tranh trên thị trường vũ khí và thiết bị quân sự thế giới trong những năm gần đây đã trở nên xấu đi đáng kể, mặc dù lĩnh vực này đã và vẫn đang khá cạnh tranh. Các doanh nghiệp quốc phòng của Nga cũng cảm nhận thấy điều này”.

Theo ông Putin, các doanh nghiệp quốc phòng nước này năm nay phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh của một số công ty và các nước Phương Tây. Ông cho rằng khi hoạt động trong bối cảnh phải chịu những lệnh cấm vận mang động cơ chính trị, các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn gấp đôi và đây không phải là thách thức duy nhất đối với Nga.

Hiện Nga là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Trong số các khách hàng chính của Nga có Ấn Độ và Trung Quốc.

TN (Theo Sputnik)
Afghanistan đề nghị Nga cung cấp vũ khí
Afghanistan đề nghị Nga cung cấp vũ khí

Các quan chức Nga-Mỹ cho biết Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã đề nghị Moskva cung cấp pháo, vũ khí hạng nhẹ và trực thăng tấn công Mi-35 cho Kabul.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN