Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng cứu nạn thành công tàu cá gặp nạn trên biển

Khoảng gần 12 giờ trưa 7/7, tàu thuộc Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã lai dắt tàu cá của tỉnh Bến Tre sau gần 1 ngày đêm gặp nạn trên biển vào cảng cá Trần Đề an toàn.

Tàu Biên phòng BP 18-04-01 đang lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Theo lãnh đạo Hải đội 2, tàu BT.97869 TS của chủ tàu Võ Văn Đông, trú tại xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, do anh Võ Minh Thức sinh năm 1986 làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 thuyền viên đã bị mắc cạn và gãy bánh lái ở vị trí  9 độ 19 phút độ vĩ bắc và 106 độ 19 phút độ kinh đông, cách cửa biển Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng 17 hải lý. Khoảng 5 giờ sáng 7/7, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng nhận được thông tin cứu hộ của tàu này và điều ngay tàu BP 18-04-01 ra cứu nạn. 

Do sóng to gió lớn nên tàu BP 18-04-01 phải mất  hơn 1 giờ đồng hồ mới tiếp cận được tàu bị nạn BT.97869 TS. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cứu hộ của đơn vị đã đưa được tàu bị nạn cùng 3 thuyền viên trên tàu vào cảng an toàn, ước tính thiệt hại về tài sản trên khoảng trên 100 triệu đồng. Hiện, đơn vị đã tiến hành làm các thủ tục bàn giao người và phương tiện cho chủ tàu Võ Văn Đông.

Tin, ảnh: Trung Hiếu (TTXVN)
Lai dắt tàu cá cùng 4 ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn
Lai dắt tàu cá cùng 4 ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn

Sáng 10/3, tàu cá BĐ 97203-TS do ông Nguyễn Hải Triều (52 tuổi, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã được tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định lai dắt vào bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN