Cấp trên 8.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Thống Nhất - TTXVN

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 8.073 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La trong thời gian 3 năm (2018 - 2020).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Sau 3 năm thực hiện nếu Đề án hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ giai đoạn tiếp theo.

Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Sơn La thống nhất số lượng gạo trợ cấp hàng năm theo nhu cầu thực tế, bảo đảm tổng số lượng gạo xuất cấp trong 3 năm không vượt quá tổng số lượng gạo cấp cho Đề án theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Sơn La sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn.

V.T/Báo Tin tức
Xuất cấp gạo cho tỉnh Kon Tum
Xuất cấp gạo cho tỉnh Kon Tum

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 160,590 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN