Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam:

Đổi mới mạnh mẽ, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra từ ngày 1-3/12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 1.100 đại biểu. Những ngày này, cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời bày tỏ mong muốn, kỳ vọng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đưa ra những quyết sách để các cấp Công đoàn làm tốt hơn công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang kỳ vọng Đại hội đề ra những nghị quyết, chương trình, kế hoạch đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn. 

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đoàn đại biểu Công đoàn tỉnh đã tập hợp các ý kiến của trên 300.000 công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh; nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội và trên cơ sở các hoạt động thực tiễn của các cấp Công đoàn; chuẩn bị các ý kiến phát biểu tham luận tại các diễn đàn, phiên thảo luận tổ và phiên trọng thể tại Đại hội. Các đại biểu dự Đại hội với trách nhiệm cao nhất sẽ nghiên cứu kỹ và sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa mới bảo đảm đủ cơ cấu, số lượng, nâng cao về chất lượng để có thể đảm đương được nhiệm vụ Công đoàn trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là Đại hội của Trí tuệ - Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển. Cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh mong muốn Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đề ra những nghị quyết, chương trình, kế hoạch đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn. Trong đó tập trung tốt hơn công tác đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, tăng cường thu hút tập hợp đoàn viên, công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở. Thông qua đó để tổ chức Công đoàn thực sự là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của đoàn viên, người lao động. Đại biểu tỉnh Bắc Giang kỳ vọng Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ cho hoạt động của tổ chức Công đoàn như tập trung xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động, quan tâm tạo điều kiện để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng thêm nhiều thiết chế văn hóa ở trong các khu, cụm công nghiệp góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT Bùi Văn Trường kỳ vọng Đại hội có nhiều quyết sách được thông qua, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT (Khu Công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên) Bùi Văn Trường cho biết, là đại biểu tham dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, anh thấy rất vinh dự và tự hào. Với trách nhiệm cao nhất của người đại biểu, anh sẽ tích cực thực hiện các nhiệm vụ do Đại hội giao, tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng để bầu ra những đại biểu ưu tú, xuất sắc nhất vào Ban Chấp hành để lãnh đạo “con thuyền Công đoàn” của cả nước tốt hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin của người lao động.

Anh Trường chia sẻ, khi COVID-19 diễn ra, đã từng có thời gian 165 ngày không về nhà, anh chứng kiến rất nhiều người lao động bị mất việc, giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng do công ty không có đơn hàng nhưng không thể về nhà. Họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt. Trong lúc khó khăn đó, tổ chức Công đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ công nhân, người lao động vượt qua đại dịch, cho thấy được vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn. Anh kỳ vọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ có nhiều quyết sách được thông qua, mang lại nhiều lợi ích hơn cho người lao động. Trong đó, trọng tâm là các chính sách hỗ trợ về nhà ở, giảm bớt và linh hoạt hơn trong việc thực hiện các thủ tục để mua nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích, nhất là về tiền lương, thu nhập, điều kiện môi trường, thời gian làm việc cho người lao động; xử lý triệt để "tín dụng đen" tại khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, anh kỳ vọng Nhà nước sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có nhiều ưu đãi hơn đối với cán bộ Công đoàn cơ sở, trong đó có việc tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về Công đoàn...

Bài, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Đề xuất sáng kiến qua 10 diễn đàn chuyên đề thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đề xuất sáng kiến qua 10 diễn đàn chuyên đề thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nhằm phát huy sự tập trung, trí tuệ của đại biểu, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức các diễn đàn thảo luận chuyên đề trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN