Hà Nội: Chi trả tiền lương, trợ cấp qua thẻ ATM đạt thấp

Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, việc chi trả lương hưu qua thẻ ATM cho người hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp xã hội… vẫn đạt thấp. Thành phố hiện có 44,35% người hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp xã hội nhận qua thẻ ATM.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN phát

Việc nhận lương hưu, hưởng chế độ trợ cấp xã hội… qua tài khoản ngân hàng cá nhân, thẻ ATM mang lại nhiều lợi ích cho cả người nhận và người gửi. Người hưởng lương không phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế đi lại. Với cơ quan chi trả, việc trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM vừa bảo đảm an toàn về nguồn tiền, vừa tránh sai sót không may xảy ra trong quá trình chi trả…

Tuy nhiên, theo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, việc chi trả lương hưu qua thẻ ATM cho người hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp xã hội… vẫn đạt thấp. Thành phố hiện có 44,35% người hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp xã hội nhận qua thẻ ATM.

Về nguyên nhân của tình trạng này, Bảo hiểm Xã hội thành phố cho biết do một số người già có thói quen sử dụng tiền mặt. Do đó, họ muốn nhận lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt để có cơ hội gặp những người từng công tác, làm việc trước đây tại địa điểm lĩnh.

Một số người nhận lương hưu, hưởng chế độ trợ cấp xã hội phản ánh, ở một số nơi, mạng lưới cây ATM còn ít, khiến người hưởng lương thấy bất tiện nếu nhận tiền qua thẻ.

Thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, vận động để người hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp xã hội... nhận tiền qua tài khoản ATM nhằm nâng cao tỷ lệ người hưởng qua thẻ.

Thành phố Hà Nội có số người hưởng lương hưu, chế độ trợ cấp xã hội…, nhiều nhất toàn quốc. Trung bình mỗi tháng, cơ quan chức năng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng cho hơn 580.000 người hưởng. Lũy kế tổng số tiền đã chi trả trong 11 tháng năm 2023 là 35.604 tỷ đồng, trong đó, số tiền chi từ ngân sách nhà nước 7.689 tỷ đồng chi từ nguồn Quỹ Bảo hiểm Xã hội là 27.915 tỷ đồng. Công tác chi trả bảo đảm an toàn, chính xác, tiền lương đến với người hưởng trước ngày 10 hằng tháng theo hai hình thức: Nhận tiền trực tiếp tại các điểm chi trả lương hưu hoặc nhận qua thẻ ATM.

Theo UBND thành phố Hà Nội, thực hiện mục tiêu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, cơ quan chức năng thành phố khuyến khích người hưởng lương nói chung, người hưởng lương hưu nói riêng nhận tiền lương và các khoản trợ cấp hằng tháng qua thẻ ATM.

UBND thành phố Hà Nội cho rằng, việc thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu trong thời đại mới. Hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở nên phổ biến với nhiều tầng lớp nhân dân trong xã hội.

Việc triển khai tuyến phố không dùng tiền mặt có ý nghĩa quan trọng, là điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn thành phố được trải nghiệm những hình thức thanh toán mới, hiện đại, giúp nhân dân dần tiếp cận nhanh các ứng dụng, tiện ích trong thời đại số, góp phần xây dựng công dân số, xã hội số... Qua đó, từng bước hỗ trợ đưa phương thức thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa của người dân, tạo động lực cho sự phát triển của các dịch vụ thanh toán số thông minh.

Mạnh Khánh (TTXVN)
Hoàn thành chi trả lương hưu cho người hưởng nhận qua tài khoản ATM
Hoàn thành chi trả lương hưu cho người hưởng nhận qua tài khoản ATM

Ngày 14/8, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc. Tổng số tiền chi trả đợt này khoảng 20.833 tỷ đồng, trong đó: 18.654 tỷ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức hưởng mới của tháng 8/2023 và 2.179 tỷ đồng chi trả phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN