Hà Nội có 4 quận không còn hộ nghèo

Năm 2018, Hà Nội giảm được 11.656 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2017 là 0,53%, đưa tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 xuống còn 1,16%, hoàn thành trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đáng chú ý, Hà Nội có 16/30 quận, huyện, thị xã còn tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, trong đó 4 quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ và Thanh Xuân không còn hộ nghèo.

Theo ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội(LĐTBXH) Hà Nội, hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở là giải pháp có ý nghĩa nhân văn, mang tính chất đột phá của thành phố Hà Nội trong năm 2018.

Hà Nội trích ngân sách hơn 108 tỷ đồng ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội vay không trả lãi; đồng thời huy động và phân bổ thêm hơn 26 tỷ đồng cho các huyện, thị xã có hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở để các địa phương đưa nguồn kinh phí hỗ trợ đến người nghèo.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ thành phố, các địa phương, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ, ủng hộ thêm hàng trăm tỷ đồng giúp đỡ người nghèo. Từ nguồn kinh phí hơn 423 tỷ đồng, toàn thành phố đã hỗ trợ 4.166 hộ nghèo cải thiện nhà ở trong năm 2018, tăng 120 nhà so với kế hoạch. Với kết quả này, hiện nay, TP Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo gặp khó khăn về nơi ở.

Theo rà soát, Hà Nội có gần 190.000 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có hơn 18.000 người thuộc hộ nghèo. Bên cạnh các chế độ, chính sách theo quy định, Hà Nội có thêm một số chính sách đặc thù dành cho nhóm người không có khả năng tự thoát nghèo như trợ cấp thường xuyên 350.000 đồng/người/tháng cho 5.000 người già yếu không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động thuộc hộ nghèo. Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, thành phố dành khoảng 100 tỷ đồng đi thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, người cao tuổi và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, các quận, huyện, thị xã cũng áp dụng những chính sách đặc thù hỗ trợ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt. Cụ thể như các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, huyện Đan Phượng… đã vận động doanh nghiệp nhận đỡ đầu học sinh nghèo, hỗ trợ tiền ăn bán trú, quần áo, sách vở cho học sinh nghèo; tặng sổ tiết kiệm cho hộ nghèo cô đơn... Một số quận Tây Hồ, Ba Đình… triển khai mô hình tương trợ theo hình thức các hộ có kinh tế khá, giàu giúp đỡ một hộ nghèo; phường không còn hộ nghèo thì giúp đỡ phường còn hộ nghèo, doanh nghiệp nhận người hộ nghèo vào làm việc. Theo ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội: Nếu trừ hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội thì tỷ lệ hộ nghèo còn 0,6%.

 

XC/Báo Tin tức
Chương trình ‘Mùa xuân cho em’ giúp đỡ trẻ em có hoản cảnh khó khăn
Chương trình ‘Mùa xuân cho em’ giúp đỡ trẻ em có hoản cảnh khó khăn

Qua 11 lần tổ chức, chương trình "Mùa xuân cho em” đã huy động hơn 1.000 tỷ đồng và hỗ trợ cho hơn 900.000 lượt trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN