Hiệu quả mô hình 'xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm'

Sóc Trăng hiện có trên 600 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm (karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, massage...). Việc phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm luôn được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp. Nổi bật trong đó, mô hình “Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” phát huy hiệu quả tích cực.

Chú thích ảnh
Mô hình “xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” tại thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Theo bà Khưu Thị Bé, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Lê Vy, thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách), cơ sở có 4 phòng karaoke và 8 nhân viên, hàng tháng đều tham gia các đợt tuyên truyền của ngành chức năng tổ chức. Cơ sở luôn nhận thức rõ và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, như, tổ chức khám bệnh định kỳ cho nhân viên, hoạt động đúng giờ quy định, kịp thời trình báo khi phát hiện các dấu hiệu liên quan đến ma túy, mại dâm tại cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Đến, nhân viên cơ sở dịch vụ karaoke Lê Vy, thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách) cho biết, chủ cơ sở thường xuyên nhắc nhở nhân viên thực hiện tốt phòng, chống ma túy, mại dâm; quan tâm chăm lo cuộc sống cho nhân viên. Nhận thức rõ nguy hại về ma túy và mại dâm ảnh hưởng đến sức khỏe, chị luôn chấp hành các quy định phòng, chống tệ nạn xã hội của chính quyền địa phương.

Anh Thái Quang Bình, chủ nhà nghỉ Thái Sự tại thị trấn Kế Sách (huyện Kế Sách) cho hay, cơ sở luôn tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh trật tự và chủ động trình báo với cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi tổ chức hoạt động mại dâm, môi giới, bảo kê mại dâm… Cơ sở luôn cảnh giác không để nhà nghỉ làm nơi sử dụng, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Kế Sách, thị trấn có 44 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm chiếm gần 50 % cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm của toàn huyện. Hơn 3 năm nay, cứ đều đặn hàng tháng chủ cơ sở và nhân viên đều tham gia sinh hoạt mô hình “Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”.

Chú thích ảnh
Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm tại cơ sở kinh doanh Khách sạn tại thành phố Sóc Trăng. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Bà Phạm Thị Cẩm Nang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kế Sách cho hay, hơn 3 năm thực hiện mô hình “Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” địa phương không xuất hiện tình trạng phức tạp về ma túy, mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Mô hình giúp cho người dân, chủ cơ sở hiểu biết hơn và chấp hành tốt các quy định về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn góp phần xây dựng thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm trên 35% dân số toàn tỉnh. Việc nâng cao nhận thức trong phòng, chống tệ nạn xã hội luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện.

Theo ông Mã Việt Hồng, Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng thông tin, hiện tỉnh có 30 mô hình “xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” tại các huyện, thị xã, thành phố và 4 mô hình “Tổ hỗ trợ đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ”.

Ông Mã Việt Hồng cho hay, thực tế qua triển khai mô hình, ngành chức năng đã thực hiện tuyên truyền phòng, chống mại dâm cho đối tượng có nguy cơ cao và trực tiếp làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Cách làm này từng bước hạn chế dần tình trạng tổ chức mại dâm và sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội.

Chú thích ảnh
Ngành chức năng kiểm tra các hoạt động kinh doanh khách sạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tổ chức khảo sát, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, tăng cường phối hợp quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về hoạt động mại dâm. Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm tỉnh tiếp tục kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức.

Năm 2024, Sở tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm và các văn bản pháp luật có liên quan cho các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn mại dâm và vận động cam kết không để tệ nạn mại dâm xảy ra tại cơ sở. Sở phối hợp các ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác.

Trương Phi (TTXVN)
Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trên không gian mạng
Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trên không gian mạng

Những hội nhóm tiêu cực đang tác động không nhỏ đến định hướng cuộc sống của nhiều người, nhất là giới trẻ. Phóng viên báo Tin tức đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sỹ, chuyên gia tâm lý Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) xung quanh chủ đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN