Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Sáng 31/1, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin ban đầu vụ việc ngư dân đi thúng máy nghi bị rơi xuống biển mất tích.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 29/1, ông Nguyễn Ngọc Chúc (sinh năm 1962,  trú tại thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong) điều khiển thúng máy hành nghề lưới, hoạt động tại khu vực cách bãi ngang xã Chí Công khoảng 1,3 hải lý về hướng Đông Nam. Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/1, các lao động đi trên thúng máy khác phát hiện thúng máy của ông Chúc nhưng không thấy người trên thúng (nghi bị rơi xuống biển).

Chính quyền địa phương, đồn Biên phòng Hòa Minh đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đặc điểm nhận dạng: Nam, cao khoảng 1,57m, nặng khoảng 53kg. Bên ngoài mặc áo nửa màu trắng, bên trong mặc áo xanh, quần thun dài đen, tay trái đeo đồng hồ đá màu xanh.

Để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đồn Biên phòng, thông báo cho các chủ tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực có tọa độ trên biết, phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí trên tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân nếu phát hiện.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Vùng 5 Hải quân cứu tàu cá ngư dân gặp nạn
Vùng 5 Hải quân cứu tàu cá ngư dân gặp nạn

Chiều 24/1, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 24/1, cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng 5 Hải quân đã kéo được tàu cá Kiên Giang số hiệu KG 8778 TS ra khỏi nơi mắc cạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN