Người dân Hà Nội chống chọi với nắng nóng gay gắt

Đợt nắng nóng gay gắt giữa tháng 5/2019 đang làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt của người dân Hà Nội. Trong ngày, nắng nóng đỉnh điểm vào buổi trưa khiến nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 38 - 41 độ C.

Chú thích ảnh
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin: Do ảnh hưởng của rìa đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa ngày 18/5 phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ.
Chú thích ảnh
Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên trên ngưỡng 38 độ C vào giữa trưa.
Chú thích ảnh
Khi bắt buộc phải ra đường, người dân phải phải trang bị khẩu trang, kính râm, áo chống nắng để tránh ánh nắng gay gắt và hơi nóng phả lên từ mặt đường.
Chú thích ảnh
Phụ kiện chống nắng kín mít từ đầu tới chân.
Chú thích ảnh
Nắng nóng khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi...
Chú thích ảnh
Nhiều chị em “chế” ra đủ mọi cách để che chắn kín khắp gương mặt.
Chú thích ảnh
Người phụ nữ này mặc hẳn 2 áo chống nắng khi đi ra đường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiệt độ ngoài trời thực tế vượt ngưỡng 40 độ, người tham gia giao thông phải tìm cho mình một bóng mát khi dừng chờ đèn đỏ 
Chú thích ảnh
Vất vả nhất là những người lao động khi phải làm việc ngoài trời nắng. Một người bảo vệ tranh thủ dùng khăn ướt lau mồ hôi để giảm nhiệt.
Chú thích ảnh
Đợt nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa.

Lê Phú/ Báo Tin tức
Thời tiết ngày 18/5: Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C
Thời tiết ngày 18/5: Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trên 40 độ C

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, riêng khu vực Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN