Người dân Quảng Ngãi chặn xe chở rác vào nhà máy xử lý rác thải

Việc một số người dân ngăn chặn không cho xe rác đi vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ là việc làm không đúng pháp luật.

Chú thích ảnh
Rác ùn ứ nhiều ngày đã tràn ngập đường đi khi người dân chặn xe chở rác. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Ngày 21/8, trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam liên quan đến vụ người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ chặn xe chở rác vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ, bà Phạm Thị Thu Trang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trước đây, trong mỗi lần tiếp xúc cử tri, cử tri xã Phổ Thạnh luôn bức xúc và có ý kiến về tình trạng ô nhiễm của bãi rác cũ. Thời điểm đó, bãi rác chỉ được xử lý theo kiểu lộ thiên, chôn lấp nên gây ô nhiễm.

Sau đó, nhà máy đi vào hoạt động, người dân không có ý kiến gì cho đến khi vụ việc này xảy ra. Đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vẫn chưa nhận được đơn thư phản ánh của cử tri xã Phổ Thạnh về vấn đề này.

Bà Phạm Thị Thu Trang cho rằng: Việc xây dựng nhà máy nhằm để xử lý môi trường ngày càng tốt hơn. Nếu nhà máy chưa hoàn chỉnh hạng mục nào phải có trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện để xử lý tốt các vấn đề về môi trường.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng trích kinh phí để đầu tư xây dựng thêm các hạng mục để ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường từ bãi rác cũ. Việc một số người dân ngăn chặn không cho xe rác đi vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ là việc làm không đúng pháp luật.

Do đó, nếu tỉnh Quảng Ngãi không giải quyết sớm vấn đề này, các doanh nghiệp sẽ rất dè dặt khi đầu tư ở Quảng Ngãi, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh Quảng Ngãi trong mắt các nhà đầu tư.

Trước mắt, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về tác dụng của nhà máy; đồng thời sẽ xử lý nghiêm những người cố tình gây rối, ảnh hưởng đến an ninh trật tự theo tinh thần thượng tôn pháp luật.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt cần phải hoạt động để xử lý môi trường của huyện Đức Phổ và xã Phổ Thạnh. Bởi hiện nay, lượng rác của huyện Đức Phổ nói chung và xã Phổ Thạnh nói riêng đang bị ùn ứ, gây hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh, gây bức xúc lớn cho người dân huyện Đức Phổ.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Cương quyết xử lý đối tượng xúi giục người dân chặn xe chở rác ở Quảng Ngãi
Cương quyết xử lý đối tượng xúi giục người dân chặn xe chở rác ở Quảng Ngãi

Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã chủ trì buổi đối thoại với người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ để giải quyết việc người dân chặn đường không cho xe chở rác vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN