Người tiêu dùng vẫn 'chuộng' mũ bảo hiểm giả

Chi cục quản lý thị trường Hải Phòng phối hợp với Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã tổ chức kiểm tra, xử lý mũ bảo hiểm nhái, giả trên địa bàn vào ngày 4/3.

Theo các chủ cửa hàng, người tiêu dùng vẫn ưa chuộng mũ bảo hiểm giả. Nguồn: Internet


Lực lượng kiểm tra đã đồng loạt kiểm tra tại 16 điểm kinh doanh tại các quận Lê Chân, Hồng Bàng và Ngô Quyền, qua đó thu giữ hơn 2.000 mũ bảo hiểm làm giả, làm nhái, không nhãn mác, tem hợp chuẩn, tem quản lý chất lượng...để kiểm tra, làm rõ.

Chủ các cửa hàng bán mũ bảo hiểm trên đều cho rằng số lượng mũ bảo hiểm làm giả, nhái, không bảo đảm chất lượng thường bán được nhiều hơn so với lượng mũ bảo hiểm có đăng ký chất lượng. Nguyên do là vì nhiều người dân muốn mua mũ bảo hiểm rẻ tiền và sử dụng nhằm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông.

Trong những ngày tới, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục cùng các ngành kiểm tra, xử lý tại các quận, huyện còn lại, nhất là các điểm kinh doanh mũ bảo hiểm bán rong trên các trục đường giao thông nông thôn, hè đường.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường phối hợp với thanh tra ngành khoa học công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường chất lượng tập trung kiểm tra, kiên quyết xử lý những cửa hàng kinh doanh, những cơ sở sản xuất, đơn vị nhập khẩu và phân phối mũ bảo hiểm không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ, không công bố chất lượng hàng hóa; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường vận động, tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng cần nhận rõ lợi ích của việc sử dụng mũ bảo hiểm có chất lượng, hợp chuẩn là bảo vệ chính bản thân mình và mọi người khi tham gia giao thông.


Minh Thu
Chuyện chiếc mũ bảo hiểm

“Không tiếp công dân đến liên hệ công tác mà không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy”, thông tin trên sau khi được TTXVN phát và nhiều tờ báo đăng lại đã nhận được sự đồng tình của đông đảo dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN