Nhiều trẻ em miền núi chưa được quan tâm chăm sóc đầy đủ

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội (LĐTBXH) đã tổng kết 9 năm thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nhiều trẻ em tại khu vực miền núi chưa được chăm sóc đầy đủ


Theo phản ánh của các địa phương, dù đã là năm thứ 9  triển khai Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhưng nhiều địa phương, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vẫn chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Luật.

 

Đơn cử như quy định về thời hạn khai sinh cho trẻ em tại nhiều vùng miền núi vẫn chưa được thực hiện đúng.  Lý do là những quy định xử phạt hành chính về khai sinh cho trẻ em chưa nghiêm túc và đủ sức răn đe.

 

Bên cạnh đó, tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc, tình trạng tảo hôn ở trẻ em gái và tình trạng có nguy cơ phải lao động nặng nhọc để kiếm sống còn nhiều. Số lượng trẻ em nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo còn lớn, nên ít được tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại vùng miền núi vẫn còn cao như Lai Châu 58%, Đồng Tháp 16,5%...

 

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do lực lượng làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn yếu và thiếu, nhất là tuyến cơ sở. Đội ngũ cộng tác viên thôn bản hiện giảm 1/3 so với năm 2007 và đa số là kiêm nhiệm.

 

Tại hội thảo, đại diện tổ chức quốc tế và các địa phương đều cho rằng cần sớm sửa đổi quy định về độ tuổi của trẻ em cho phù hợp với công ước quốc tế, theo đó, nâng độ tuổi trẻ em từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi.

Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN