Rau quả 'cây nhà lá vườn' tại chợ Tết quê

Ngày thường, chợ quê ở Thanh Liêm (Hà Nam) họp theo phiên, khoảng hai phiên một tuần. Giáp Tết, chợ không theo phiên mà họp liên tục các ngày. Sáng 29 Tết, hàng hóa về chợ rất nhiều, từ thực phẩm, bánh kẹo, trái cây, quần áo...

Khác với chốn thị thành, chợ quên mang đặc trưng riêng. Người dân mang nhiều sản phẩm từ hoa, củ, quả được trồng trong vườn nhà ra bán. Đi chợ quê ngày Tết có cái thú vị riêng.

5 giờ sáng, từ đầu ngõ đã nghe tiếng cười tiếng nói lao xao. Ai cũng nhanh chóng tới chợ, vì dù hàng hóa về nhiều, nhưng vẫn phải đi thật sớm để lựa được những món đồ ưng ý. Chợ ngày Tết có thể kéo dài đến trưa hoặc cả ngày thay vì tan chợ vào khoảng 10 giờ sáng như ngày thường.

Một số hình ảnh chợ quê ngày Tết do phóng viên báo Tin Tức ghi lại:

Từ sáng sớm, chợ đã rất đông người mua bán.

Ngày Tết nhưng giá các loại trái cây không tăng nhiều. Thanh long, cam, táo đồng giá 30.000 đồng/kg.

Hoa cúc các loại chỉ 3.000 đồng/cành.

Bưởi để bày mâm ngũ quả không thể thiếu ở phiên chợ Tết.

Người dân quê góp nhặt từ quả na, chùm khế, một chút lá trầu không vườn nhà đem bán.

Rau má cũng xuất hiện ở phiên chợ Tết.

Có người bán một chút chè xanh, vài gói lá dong, một chút củ riềng.

Rau thơm các loại đắt khách.

Ở hàng cá, chị bán hàng còn bán cả quả trứng gà chín cây, loại quả được nhiều người mua bày mâm ngũ quả ngày Tết.


Xuân Phong
Chợ Tết làng Quan Nhân, nơi Tết xưa trở về
Chợ Tết làng Quan Nhân, nơi Tết xưa trở về

Chợ Tết Quan Nhân cứ đến ngày 27 tháng Chạp Âm lịch là khai hội. Làng vui, người vui và đất trời cũng vui khi trở lại với những nét Xuân xưa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN